Gọi hotline để được trợ giúp khi bị quấy rối tình dục trên xe buýt

Đường dây nóng 11/04/2019 07:07

Khi xảy ra sự cố trấn lột, quấy rối tình dục trên xe buýt, hành khách liên hệ Trưởng phòng Quản lý Dịch vụ giao thông công cộng qua số điện thoại 0909.322.116 hoặc Phòng Cảnh sát điều tra và phòng chống tội phạm về trật tự xã hội.


 

img-8124-15548017545031653721698
Việc tăng giảm tuyến dựa trên khảo sát nhu cầu đi lại của khách trong các ngày lễ - Ảnh: THU DUNG

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết sẽ tăng 116 chuyến xe buýt trên 4 tuyến để phục vụ nhu cầu đi lại, tham quan cho hành khách dịp Giỗ tổ Hùng Vương.

Đơn vị này cũng cho biết sẽ giảm hơn 2.200 chuyến đối với 30 tuyến ít khách dịp lễ để tránh lãng phí, khai thác không hiệu quả.

Cụ thể, dịp Giỗ tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ 13-4 đến 15-4, các doanh nghiệp vận tải có tuyến xe buýt tăng, giảm chủ động điều động phương tiện.

Trong quá trình phục vụ lễ, trường hợp đã tăng/giảm chuyến nhưng chưa đủ đáp ứng nhu cầu đi lại của khách, doanh nghiệp vận tải nhanh chóng báo về trung tâm bố trí, điều động, không để xảy ra tình trạng dồn ứ khách.

Ông Trần Chí Trung - Giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông cộng TP.HCM yêu cầu các đơn vị thực hiện tăng giảm chuyến nhưng chất lượng phục vụ khách dịp lễ phải đảm bảo.

Đội ngũ tài xế, tiếp viên chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, không để xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt, ông Trung yêu cầu không thu giá vé quá quy định (nhất là các tuyến xe buýt không trợ giá).

Khi xảy ra các sự cố trấn lột, quấy rối tình dục… trên xe buýt, hành khách nhanh chóng liên hệ ông Phạm Vương Bảo - Trưởng phòng Quản lý Dịch vụ Giao thông công cộng qua số điện thoại 0909.322.116 hoặc Phòng Cảnh sát điều tra và phòng chống tội phạm về trật tự xã hội để được hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM cho biết dịp lễ 30-4, 1-5 sắp tới, đơn vị này cũng tiến hành tăng 268 chuyến xe buýt trên 4 tuyến, giảm hơn 4.500 chuyên xe trên 30 tuyến. 

Việc tăng giảm tuyến dựa trên khảo sát nhu cầu đi lại của khách trong các ngày lễ.

Ý kiến của bạn

Bình luận