Giữa Tết, miền Bắc nắng nóng 31 độ

Xã hội 12/02/2016 15:01

Trong trưa nay, nhiệt độ một số nơi tại miền Bắc vượt ngưỡng 31 độ C, trời nắng nóng như mùa hè.

Do không khí lạnh suy yếu nhanh, kết hợp gió Đông Nam chuyển xuống nên toàn miền Bắc trời ấm rất nhanh. So với hôm qua, nền nhiệt hôm nay (12/2) đã nhích khoảng 2-3 độ C.

20160212091605-nang1
Miền Bắc đang trải qua những ngày nắng rực rỡ hiếm có trước khi bước vào đợt rét mới từ thứ 2 tuần tới.

Cụ thể trưa nay, nhiệt độ toàn miền Bắc tăng nhanh mức 24-28 độ C. Riêng một số tỉnh Tây Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, nhiệt độ còn vượt ngưỡng 31 độ C. Trời nắng nóng như mùa hè.

Vào ban đêm, trời cũng chỉ còn se lạnh với mức nhiệt dao động từ 14-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở mức 24-27 độ C, nhiệt độ ban đêm từ 17-20 độ C. Trời nắng đẹp, thuận lợi cho người dân du xuân, trảy hội.

Vào đến khu vực miền Trung, nhiệt độ ban ngày toàn vùng phổ biến từ 26-29 độ C, có nơi30-32 độ C. Nhiệt độ ban đêm từ 19-22 độ.

Dự báo trong 2 ngày tới, nhiệt độ toàn miền Bắc và miền Trung sẽ tiếp tục tăng thêm 1-2 độ C. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội sẽ xấp xỉ 30 độ C.

Sau đó sang ngày đi làm đầu tiên của năm mới (15/2), miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh cường độ mạnh khiến nền nhiệt giảm mạnh từ 10-12 độ C. Trời có mưa nhỏ.

Theo đó, nhiệt độ ban ngày được dự báo chỉ từ 12-16 độ C. Trời rét.

Tại Nam Bộ, trong suốt cả 9 ngày nghỉ Tết, thời tiết ít biến động, trời nắng nóng, không mưa. Nhiệt độ cao nhất ở mức 31-34 độ C, thấp nhất từ 21-24 độ C.

Ý kiến của bạn

Bình luận