Giật mình đường tránh 543 tỷ nhếch nhác, hộ lan bằng cọc tre

Xã hội 04/09/2020 06:49

Được đầu tư 543 tỷ và đưa vào sử dụng năm 2016, tuy nhiên tuyến tránh đèo Văng Rơi, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum hiện xuống cấp nghiêm trọng.


Với chiều dài khoảng 15 km được khởi công xây dựng từ năm 2010, do UBND huyện Tu Mơ Rông làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí 543 tỷ đồng, hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 2016.

Tuy nhiên, từ khi đưa vào sử dụng đến nay, con đường này liên tục xảy ra các vụ sạt lở đất, đá. Vì sợ nguy hiểm mà người tham gia giao thông không dám qua lại con đường này. Nhiều năm nay, con đường này đã được cơ quan chức năng sửa chữa, gia cố nhằm khắc phục tình trạng sạt lở nhưng vẫn chưa thể dứt điểm.

Đáng chú ý, đầu năm 2019, UBND huyện Tu Mơ Rông đã bố trí 12 tỷ đồng từ nguồn vốn cấp bách của tỉnh để khắc phục những vấn đề tồn tại của đường tránh đèo Văn Rơi. Ngày 18/02/2019, UBND tỉnh Kon Tum cũng đã có văn bản số 353 giao Sở GTVT tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tu Mơ Rông và các đơn vị liên quan kiểm tra, có giải pháp khắc phục những vị trí sạt lở nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Nhưng đến nay, hiện trạng con đường ngày một xuống cấp nghiêm trọng, khiến người dân cảm thấy bất an khi mỗi lần lưu thông qua đây. Ông Vương Văn Mười (Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) cho biết: “Tuyến đường trên là do huyện làm chủ đầu tư nhưng đầu năm 2019 đã bàn giao về cho Sở GTVT Kon Tum quản lý và sửa chữa. Việc khắc phục và sửa chữa tuyến đường tránh Văn Rơi hiện nay do hạt quản lý đường bộ phụ trách”. 

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường.

0000
 
07
Tuyến tránh được kỳ vọng giúp cho việc thông thương của huyện Tu Mơ Rông với các địa phương

 

02
 

 

03
 

 

017
Tuy nhiên, mặc dù mới đưa vào sử dụng con đường đã bị hư hỏng sạt nởi nghiêm trọng

 

05
 

 

014
 

 

013
Mặt đường bị nún gãy, bong tróc nghiêm trọng

 

016
 

 

08
 

 

01
 

 

06
 

 

04
Taluy bị vỡ nứt nguy hiểm

 

015
 

 

010
 

 

09
Hộ lan bị vùi lấp gãy hỏng tại nhiều đoạn trên đường

 

012
 

 

011
Những hộ lan được gia cố thay thế bằng cọc tre
Ý kiến của bạn

Bình luận