Gián đoạn nguồn cung tại Libya đẩy giá dầu tăng mạnh

Tác giả: bizlive

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 12/12/2018 16:38

Công ty sản xuất dầu nhà nước Libya đã tuyên bố tạm ngưng xuất khẩu dầu từ khu vực El Shahara sau khi khu vực này bị tấn công quân sự

2-9d28f_ojwm

Ảnh minh họa.

Phiên giao dịch ngày thứ Ba, khi mà căng thẳng gây gián đoạn hoạt động sản xuất tại Libya tăng cao át đi những yếu tố bất ổn xung quanh việc các nước tuân thủ quy định giảm sản lượng dầu cũng như lo lắng xung quanh khả năng nhu cầu năng lượng sụt giảm, giá dầu tăng mạnh. 

Trong khi đó, trong báo cáo công bố vào ngày thứ Ba, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đã giảm dự báo về giá dầu trong năm nay và năm sau sau khi giá dầu giảm trước thềm cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cũng như một số nước đồng minh sản xuất dầu vào ngày thứ Sáu. Sản lượng dầu của nhóm này dự kiến sẽ giảm 1,2 triệu thùng/ngày từ tháng 1/2019. 

Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 1/2019 tăng 65 cent tương đương 1,3% lên 51,65USD/thùng. 

Trong phiên giao dịch, đã có lúc giá dầu chạm mức 52,43USD/thùng. Trước đó trong phiên ngày thứ Hai, giá dầu giảm 3,1% và đóng cửa ở mức 51USD/thùng - mức thấp nhất tính từ ngày 30/11/2018.

Thị trường London, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 2/2019 tăng 23 cent tương đương 0,4% lên 60,20USD/thùng. Trước đó trong phiên ngày thứ Hai, giá dầu Brent đóng cửa ở mức 59,97USD/thùng - mức thấp nhất trong vòng hơn 1 tuần.

Công ty sản xuất dầu nhà nước Libya đã tuyên bố tạm ngưng xuất khẩu dầu từ khu vực El Shahara sau khi khu vực này bị tấn công quân sự, theo Wall Street Journal đưa tin. Chuyên gia phân tích thuộc ngân hàng Commerzbank trong nghiên cứu công bố ngày thứ Ba cho thấy hiện tại sản lượng dầu hàng ngày của Libya chỉ đạt chưa đến 400 nghìn thùng/ngày bởi sản xuất tại mỏ dầu lớn nhất Libya đã bị gián đoạn.

Trong ngày thứ Sáu, OPEC đã đồng ý giảm sản lượng dầu khoảng 800 nghìn thùng/ngày so với mức sản lượng vào tháng 10/2018 trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, mức giảm sản lượng của từng nước thành viên không được công bố, tuy nhiên mức giảm của nhóm nước liên minh được ấn định khoảng 400 nghìn thùng/ngày, như vậy tổng số sẽ có 1,2 triệu thùng dầu sản lượng được nhóm nước trên giảm đi từ đầu năm 2019. 

Ý kiến của bạn

Bình luận