Giải pháp xua tan khí thải bằng động cơ phản lực của Ấn Độ

Ứng dụng 04/01/2017 09:25

Nhóm nhà khoa học do một giáo sư Mỹ dẫn đầu đề xuất sử dụng động cơ phản lực để đẩy khí thải ở New Delhi, Ấn Độ lên cao, giúp thành phố bớt ô nhiễm không khí.

Moshe Alamaro, giáo sư Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ, cùng nhóm của ông sẽ sử dụng động cơ phản lực cũ để đẩy khí thải ra khỏi khí quyển New Delhi, theo Times of India. Các động cơ sẽ được bố trí gần một nhà máy nhiệt điện, đặt hướng lên trời.

New Delhi thường xảy ra hiện tượng nghịch nhiệt vào mùa đông, khiến khí thải bị giữ lại gần mặt đất. Nhóm nhà khoa học hy vọng động cơ đủ mạnh để đẩy khí thải qua lớp khí nóng phía trên.

Khoảng 60% nguồn cung điện ở Ấn Độ là từ nhiệt điện, tạo ra lượng lớn khí thải. Mức độ bụi gây hại trong không khí ở New Delhi trong mùa đông 2015 vượt ngưỡng an toàn do chính phủ Ấn Độ đưa ra 15 lần, hơn mức khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) 90 lần.

Ý kiến của bạn

Bình luận