Giả ôtô chở khách đường dài để trấn lột tài sản

Nhật ký cảnh sát 18/10/2017 09:50

Sau khi đón khách, nhóm nghi can dùng thủ đoạn móc trộm tài sản, sau đó viện lý do xe đông nên đẩy nạn nhân xuống đường.

images659086_anh-minh-hoa
Ảnh minh họa

Ngày 17/10, Công an Đồng Nai bắt Nguyễn Hữu Đào (61 tuổi, ở TP Biên Hòa) cùng bốn đồng phạm để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Ba ngày trước, nhóm Đào thuê ôtô giả làm xe khách đường dài chạy trên Quốc lộ 1 theo hướng Đồng Nai - TP HCM. Khi ôtô đến xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, chúng thấy chị Lê Thị Giang đang đứng bên đường đón xe liền tấp vào mời.

Khi "con mồi" lên xe, nhóm dàn cảnh móc trộm một triệu đồng cùng điện thoại di động của chị Giang. Sau đó, lấy lý do xe đông, chúng đẩy nữ hành khách xuống đường. 

Cùng thủ đoạn tương tự, nhóm đã lấy của người phụ nữ khác 2 triệu đồng cùng nhiều ngoại tệ.

Ý kiến của bạn

Bình luận