Gia Lai: Công an phá vụ án trộm cắp hàng chục xe máy

Tác giả: Phạm Trọng Nghị

saosaosaosaosao
Nhật ký cảnh sát 05/10/2017 09:36

Vừa qua, Giám đốc Công an tỉnh đã trao tặng giấy khen đột xuất cho 1 tập thể và 10 cá nhân của Công an huyện Ia Grai có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra phá án.

11

Tập thể và các cá nhân được khen thưởng là: đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự-Kinh tế-Ma túy, cá nhân gồm: 5 cán bộ đội điều tra tội phạm về Hình sự- Kinh tế- Ma túy, 2 học viên trường Đại học Cảnh sát nhân dân đang thực tập tại cơ quan, Trưởng Công an và Phó Công an thường trực xã Ia Yok, 1 quần chúng tích cực.

Trước đó, vào ngày 9-8-2017, ông Rah Lan Chun (trú huyện Ia Grai) trình báo bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 xe máy Sirius. Công an huyện Ia Grai vào cuộc xác định Nguyễn Văn Long (SN 1988, trú xã Ia Chía) gây ra vụ trộm trên và đã thu hồi được chiếc xe bị mất cắp. Tại cơ quan điều tra, Long khai thêm đồng phạm là Bùi Văn Dũng (SN 1984, trú xã Ia Krái); Bùi Duy Tới (SN 1983, trú xã Ia Khai). Tài sản trộm cắp sẽ được Lương Văn Nghĩa (SN 1998, trú xã Ia O) nhận trách nhiệm tiêu thụ. Ngoài ra, anh Trần Ngọc Linh (SN 1995, trú xã Ia Krái) trình báo về việc bị mất xe máy biển số 81V1- 02506. Vào cuộc điều tra, 17 giờ ngày 8-8-2017, Công an đã bắt được đối tượng Trần Hữu Công Hoan (SN 1995, trú xã Ia Tô), đồng phạm là Nguyễn Hải Nhớ (SN 1991 trú cùng địa phương). Đối tượng nhận tiêu thụ đồ gian trong vụ này là Phạm Ngọc Hoàng (SN 1993, trú xã Ia Krái). Tổng cộng trong 2 vụ này, Công an huyện Ia Grai đã tìm lại được 12 xe máy trả lại cho người bị hại.

22
Các đối tượng và tang vật tại CQĐT Công an Ia Grai

Tại một vụ án khác, vào khoảng 20 giờ ngày 23-9-2017, sau khi nhậu say, trên đường về nhà, thấy chị H. (sn 1991, trú huyện Chư Pah) đang điều khiển xe máy một mình, Hoàng Quốc Huy (sn 1990, trú thôn Thái Hà, xã Ia Yok) liền chạy xe máy bám đuôi theo sau, áp sát và dùng tay đẩy chị H. ngã xuống rồi kéo nạn nhân vào vườn cà phê gần đó thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn “thú tính”, Huy còn lấy chiếc điện thoại di động của nạn nhân rồi bỏ đi. Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Ia Grai đã tập trung lực lượng, tích cực điều tra và sau gần 30 giờ thì bắt gọn đối tượng Huy.

Ý kiến của bạn

Bình luận