Giá dầu về đỉnh 3 năm rưỡi do bạo lực ở Trung Đông

Tác giả: bizlive

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 15/05/2018 16:38

Giá dầu Brent tăng trở lại mức cao nhất trong vòng 3 năm rưỡi do tình hình bạo lực ở Trung Đông làm dấy lên lo ngại về nguồn cung dầu.

oil100-iraq_ynwj
Ảnh minh họa.

Lùi khỏi đỉnh trong phiên tại 71,26 USD/thùng, giá dầu thô Mỹ WTI giao tháng 6 tại sàn Nymex đóng cửa tăng 26 cent, tương đương 0,4%, lên 70,96 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 7 tăng 1,11 USD, tương ứng 1,4%, lên 78,23 USD/thùng tại thị trường London – mức cao nhất kể từ tháng 11/2014.

Phil Flynn, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Price Futures Group, bình luận rằng lo ngại về bạo lực tại Trung Đông đang khiến các bên mua nước ngoài tăng đơn hàng dầu Brent do họ phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn cung từ châu Âu.

Hôm thứ Hai, đụng độ giữa người Palestin với quân đội Israel tại hàng rào phân chia Dải Gaza và Israel khiến hàng chục người biểu tình thiệt mạng, khi Mỹ khai trương đại sứ quán mới tại Jerusalem.

Trong tuần trước, giá dầu WTI tăng 1,4% và giá dầu Brent tăng 3% sau khi chính quyền Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Quyết định này mở đường cho việc Mỹ áp đặt trở lại lệnh trừng phạt lên Tehran trong vòng 6 tháng tới.

Các chuyên gia phân tích tại Sevens Report nhận định hôm thứ Hai rằng trong kịch bản đó, nguồn cung dầu thế giới sẽ giảm do Mỹ rời bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran, nhất là trong bối cảnh mức độ tuân thủ thỏa thuận cắt giảm nguồn cung của OPEC và các nước đồng minh đang cao, nhu cầu dầu trên thế giới mạnh, bất ổn địa chính trị và đà tăng sản lượng dầu Mỹ ổn định trong quý II năm nay.

Rủi ro lớn nhất đối với thị trường dầu mỏ vẫn là sản lượng dầu Mỹ có thể tăng đột biến như trong giai đoạn cuối tháng 1- đầu tháng 2 năm nay. Tuy vậy, xu hướng đi lên của giá dầu vẫn tốt, và các chuyên gia của Sevens Report dự báo giá dầu WTI sẽ tăng lên mức mục tiêu mới là 76-77 USD/thùng.

Số liệu của Baker Hughes thứ Sáu tuần trước cho thấy số giàn khoan đang hoạt động ở Mỹ tăng thêm 10 chiếc lên tổng cộng 844 chiếc – mức cao nhất kể từ tháng 3/2015.

Trong 1 báo cáo hôm thứ Hai, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng dầu thô tại 7 mỏ dầu đá phiến chính ở Mỹ được dự báo tăng 144.000 thùng/ngày trong tháng 6 lên mức 7,178 triệu thùng/ngày.

OPEC cũng cho biết sản lượng của tổ chức này tăng 12.000 thùng/ngày trong tháng 4, chủ yếu đến từ Saudi Arabia. OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu trong năm nay lên 98,85 triệu thùng/ngày, tăng 25.000 thùng so với dự báo trước đó.

Ý kiến của bạn

Bình luận