Giá dầu trên thị trường Mỹ tăng không ngừng

Tác giả: bizlive

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 15/03/2019 16:56

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố dự trữ dầu thô Mỹ bất ngờ giảm trong tuần kết thúc ngày 8/3/2019.

daunobleenergy_cdfu

Ảnh: Noble Energy

Phiên giao dịch ngày thứ Năm, giá dầu trên các thị trường diễn biến trái chiều. Giá dầu trên thị trường Mỹ tăng phiên thứ 4 liên tiếp sau khi số liệu mới công bố gần đây cho thấy nguồn cung nội địa giảm.

Tuy nhiên giá dầu trên thị trường thế giới giảm khi mà thông tin cho thấy đàm phán thương mại Mỹ – Trung Quốc giảm và OPEC trì hoãn giảm sản lượng. 

Thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 4/2019 tăng 35 cent tương đương 0,6% lên 58,61USD/thùng, như vậy giá dầu WTI tăng được 4 phiên liên tiếp. 

Thị trường London, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 5/2019 giảm 32 cent tương đương 0,5% lên 67,23USD/thùng. Một ngày trước đó, giá dầu WTI đóng cửa ở mức cao nhất trong 4 tháng.

Theo thông tin công bố ngày thứ Tư, dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm, thông tin này được giới đầu tư đánh giá tích cực, theo khẳng định của đồng biên tập viên Sevens Report, ông Tyler Richey. Thế nhưng nhập khẩu ròng vẫn ở mức thấp, lệnh trừng phạt của Mỹ chống lại Venezuela là yếu tố chính khiến nhập khẩu giảm.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố dự trữ dầu thô Mỹ bất ngờ giảm trong tuần kết thúc ngày 8/3/2019. EIA đồng thời thông báo rằng tổng sản lượng dầu thô nội địa Mỹ giảm 100 nghìn thùng xuống 12 triệu thùng/ngày.

Cùng lúc đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trong báo cáo tháng được đưa ra ngày thứ Năm cho thấy rằng các nước thành viên vẫn giảm sản lượng trong tháng 2/2019, tuy nhiên mức giảm thấp hơn tháng trước đó, và thấp hơn cam kết của OPEC với thị trường.

OPEC cũng đưa ra dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu của thế giới năm 2019 không thay đổi so với tháng trước đó, ở mức 1,24 triệu thùng dầu/ngày, như vậy mỗi ngày thế giới tiêu thụ ước khoảng 99,96 triệu thùng dầu/ngày. 

Nhu cầu đối với dầu thô OPEC được dự báo ở mức 30,5 triệu thùng dầu/ngày, thấp hơn khoảng 1,1 triệu thùng dầu/ngày so với ước tính vào năm 2018.

Ý kiến của bạn

Bình luận