Giá dầu tiếp tục “cài số lùi” do lo ngại sản lượng Mỹ

Tác giả: cafebiz

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 06/02/2018 15:58

Giá dầu sụt mạnh hôm 5/2 trong bối cảnh đồng đô la và sản lượng dầu thô Mỹ cùng tạo áp lực giảm lên hàng hóa này.

oil124_iakf

Ảnh minh họa. Nguồn: Getty

Tiếp sau mức giảm 0,5% thứ Sáu tuần trước, giá dầu thô Mỹ WTI giao tháng 3 giảm 1,30 USD, tương đương 2%, xuống 64,15 USD/thùng tại thị trường New York. Đây là mức kết phiên thấp nhất kể từ 22/1.

Giá dầu Brent giao tháng 4 sụt 96 cent, tương đương 1,4%, xuống 67,62 USD/thùng – mức thấp nhất trong vòng 4 tuần – tại thị trường London.

Colin Cieszynski, Phó chủ tịch Hiệp hội Các nhà phân tích kỹ thuật Canada, cho rằng các yếu tố giúp giá dầu đi lên trong những tuần gần đây giờ lại trở thành lực cản, bao gồm đồng USD thoát đáy và tồn kho dầu thô Mỹ tăng trở lại.

Thị trường dầu mỏ cũng có thể chịu tác động từ thị trường chứng khoán nếu giới đầu tư rút khỏi các thị trường rủi ro và giữ thế thủ, Cieszynski nói.

Cả hai loại dầu WTI và Brent đều giảm giá trong tuần trước do đồng USD hồi phục sau một báo cáo cho thấy thị trường lao động Mỹ đang trở nên tích cực hơn.

Hôm 5/2, chỉ số ICE U.S. Dollar, so sánh đồng bạc xanh với 6 đồng tiền mạnh khác, tăng 0,5%.

Giới đầu tư dầu tỏ ra dè dặt hơn sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) tuần trước cho biết sản lượng dầu thô Mỹ vượt mốc 10 triệu thùng/ngày trong tháng 11 lần đầu tiên trong gần 50 năm.

Ngoài ra, Baker Huges hôm thứ Sáu cho biết số giàn khoan đang hoạt động ở Mỹ tăng thêm 6 chiếc trong tuần trước, cho thấy sản lượng dầu Mỹ sẽ còn cao trong ngắn hạn.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận