Giá dầu tăng mạnh khi Saudi Arabia hạ mạnh nguồn cung

Tác giả: bizlive

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 12/03/2019 17:06

Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia cho thấy Saudi Arabia có kế hoạch giảm xuất khẩu dầu xuống dưới 7 triệu thùng dầu/ngày.


daumarketwatch8_frfj

Ảnh: MarketWatch

Phiên giao dịch ngày thứ Hai, giá dầu thô giao kỳ hạn tăng và như vậy đóng cửa ở mức cao nhất tính từ đầu tháng 3/2019. Giá dầu được hỗ trợ bởi thông tin cho thấy rằng Saudi Arabia có kế hoạch đẩy cao nỗ lực giảm xuất khẩu dầu thô.

Đóng cửa phiên ngày thứ Tư, giá dầu thô ngọt nhẹ giao kỳ hạn tháng 4/2019 tăng 72 cent tương đương 1,3% lên 56,79USD/thùng trên sàn New York. Trong tuần trước, giá dầu tăng 0,5%, theo Dow Jones Market Data.

Thị trường London, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 5/2019 tăng 84 cent tương đương 1,3% lên 66,58USD/thùng. Trước đó trong tuần trước, giá dầu Brent tăng được 1%.

Như vậy cả hai loại dầu đều đóng cửa ở mức cao nhất tính từ đầu tháng 3/2019.

Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia cho thấy Saudi Arabia có kế hoạch giảm xuất khẩu dầu xuống dưới 7 triệu thùng dầu/ngày còn sản lượng hàng ngày sẽ duy trì ở mức dưới 10 triệu thùng dầu/ngày trong nỗ lực giảm đi nguồn cung dầu dư thừa.

Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia trong ngày Chủ Nhật khẳng định với Reuters rằng hiện còn quá sớm để có thể thay đổi thỏa thuận giảm sản lượng mà OPEC và các nước đồng minh đưa ra, trong đó có cả Nga, trước thời điểm tháng 6/2019.

Ủy ban giám sát chung (JMMC), cơ quan chịu trách nhiệm giám sát việc tuân thủ với quy định giảm sản lượng, dự kiến sẽ có cuộc họp tại Azerbaijan vào ngày 18/3/2019. Cuộc họp tiếp theo của OPEC dự kiến sẽ được tổ chức trong 2 ngày, ngày 17 và 18/4/2019. Các báo cáo mới đây cho thấy rằng JMMC sẽ nhóm họp vào tháng 6/2019 để bàn về vấn đề sản lượng.

Ông Falih nói: “Chúng tôi sẽ xem điều gì xảy ra vào thời điểm tháng 4/2019 trong trường hợp có bất kỳ yếu tố gián đoạn nào, thế nhưng tôi nghĩ rằng xu thế hiện tại sẽ vẫn tiếp diễn”.

Cho đến nay, Saudi Arabia, nước có tiếng nói lớn nhất trong OPEC, đã chấp nhận giảm sản lượng nhiều nhất trong nhóm.

Ý kiến của bạn

Bình luận