Giá dầu sụt gần 4% vì nỗi sợ cúm corona lan ra toàn cầu

Tác giả: zing

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 26/02/2020 13:52

Việc suy giảm của giá dầu diễn ra khi mà thị trường chứng khoán toàn cầu chứng kiến nhiều đợt bán tháo, nhiều loại tài sản rủi ro khác cũng bị bán.

daugt_sbjl

Ảnh: GettyImages

Phiên giao dịch ngày thứ Hai, giá dầu giao kỳ hạn giảm 4% khi mà dịch cúm corona lan rộng bên ngoài Trung Quốc khiến nhiều người lo lắng về khả năng nhu cầu dầu thô sẽ chịu tác động nghiêm trọng.

Chuyên gia phân tích tại Price Futures Group, ông Phil Flynn, nhận xét: “Đối với dầu, chúng ta đang lo sợ khi phải chứng kiến thêm nhiều yếu tố tác động xấu đến nhu cầu, biến thị trường dầu toàn cầu thành một thị trường quá dư thừa nguồn cung”.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao hợp đồng tương lai tháng 4/2020 giảm 1,95USD/thùng tương đương gần 3,7% xuống 51,43USD/thùng – đây là mức đóng cửa thấp nhất của giá dầu tính từ ngày 13/2/2020, theo Dow Jones Market Data.

Giá dầu Brent hợp đồng tương lai tháng 4/2020 giảm 2,20USD/thùng tương đương 3,8% xuống 56,30USD/thùng trên sàn London và như vậy đóng cửa ở mức thấp nhất tính từ ngày 12/2/2020.

Việc suy giảm của giá dầu diễn ra khi mà thị trường chứng khoán toàn cầu chứng kiến nhiều đợt bán tháo, nhiều loại tài sản rủi ro khác cũng bị bán, số lượng các ca nhiễm Covid-19 đang tăng chóng mặt bên ngoài Trung Quốc. 

Tình trạng lây lan của dịch bệnh bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm ngoái đã khiến nhiều người lo sợ về khả năng chuỗi cung ứng toàn cầu và hoạt động kinh tế toàn cầu bị gián đoạn. Chốt phiên ngày hôm qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm hơn 1.000 điểm.

Giá dầu đồng thời giảm khi mà cổ phiếu trên thị trường chứng khoán toàn cầu và nhiều loại tài sản rủi ro bị bán mạnh, số lượng các ca nhiễm cúm corona bên ngoài Trung Quốc tăng cao. Sự lan rộng của virus cúm corona bắt nguồn từ Vũ Hán – Trung Quốc vào cuối năm ngoái.

Một số chuyên gia kinh toán rằng dịch bệnh xảy ra khiến nhu cầu dầu đi xuống, mức giảm tiêu thụ dầu hàng ngày ước tính từ 1 triệu đến 3 triệu thùng, tuy nhiên con số đó tương đương tỷ lệ suy giảm nguồn cung rất nhỏ, không thể nào dẫn đến giá dầu giảm tới 13USD/thùng. Nhu cầu dầu và khí đốt hay biến động, chính vì vậy biến động giá thường mạnh hơn biến động nhu cầu thực.

Ý kiến của bạn

Bình luận