Giá dầu không ngừng sụt giảm sâu

Tác giả: Zing

saosaosaosaosao
Thị trường 31/01/2020 16:50

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai, giá dầu thô ngọt nhẹ hợp đồng tương lai tháng 3/2020 giảm 1,05USD/thùng tương đương 1,9% xuống 53,14USD/thùng trên sàn New York.


daugt2_vtkg

Ảnh: GettyImages

Giá dầu giảm phiên thứ 5 và đóng cửa ở mức thấp nhất trong hơn 3 tháng khi mà số lượng người tử vong vì cúm Vũ Hán tăng nhanh, dịch cúm Vũ Hán lan rộng trong cuối tuần qua. Hiện xuất hiện ngày một nhiều nỗi lo lắng về khả năng dịch bệnh sẽ có thể khiến cho nhu cầu năng lượng toàn cầu suy giảm.

Trong thư gửi khách hàng, chuyên gia phân tích tại Commerzbank nhận định: “Loại virus trên đang khiến cho nhiều người lo sợ về khả năng nhu cầu năng lượng hạ nhiệt, điều đó đồng nghĩa rằng thị trường dầu toàn cầu có thể bị dư thừa nguồn cung quá mức nếu không có thêm biện pháp nào được đưa ra nhằm làm giảm nguồn cung dầu toàn cầu”.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai, giá dầu thô ngọt nhẹ hợp đồng tương lai tháng 3/2020 giảm 1,05USD/thùng tương đương 1,9% xuống 53,14USD/thùng trên sàn New York. Giá dầu thô hợp đồng gần nhất đã giảm 7,5% trong tuần trước. Cuối ngày thứ Hai, giá dầu thô đóng cửa ở mức thấp nhất tính từ ngày 15/10/2019, theo Dow Jones Market Data.

Thị trường London, giá dầu Brent hợp đồng tương lai tháng 3/2020 giảm 1,37USD/thùng tương đương 2,3% xuống 59,32USD/thùng. Giá dầu Brent hợp đồng giảm 6,4% trong tuần trước. Giá dầu Brent đóng cửa ở mức thấp nhất tính từ ngày 21/10/2019.

Trung Quốc đã kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và đưa ra nhiều biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn việc virus cúm Vũ Hán lan rộng. Đồng thời phía Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo về khả năng virus này đang lây lan ngày một mạnh hơn. 

Tính đến ngày thứ Hai, đã có hơn 80 người tử vong và số ca lây nhiễm cúm Vũ Hán tăng lên gần 3.000 trường hợp. Tại Mỹ, hiện đang có 5 trường hợp lây nhiễm, ngoài ra phải kể đến nhiều nước khác như Pháp hay Nhật.

Một thông tin khác khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng hơn chính là việc tại thành phố tâm dịch, thị trưởng thành phố cho biết 5 triệu trong số 11 triệu dân thành phố đã rời khỏi Vũ Hán trước khi lệnh cấm đi lại được áp dụng. Ngoài ra, thông tin cho thấy rằng virus có thể lây nhiễm trong thời gian ủ bệnh càng khiến cho việc kiềm chế trở nên khó khăn hơn.

Ý kiến của bạn

Bình luận