Giá dầu giảm tại khắp các thị trường lớn của thế giới

Tác giả: cafebiz

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 12/02/2019 16:27

Số lượng các giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ tăng bởi có nhiều lời đồn cho thấy rằng Venezuela đang cố gắng né tránh lệnh trừng phạt của Mỹ

daugettyimages5_gvwq

Ảnh: GettyImages

Phiên giao dịch ngày thứ Hai, giá dầu thô giao kỳ hạn giảm khi những lo lắng về nhu cầu năng lượng giảm bớt, dấu hiệu cho thấy sản xuất dầu tại Mỹ mở rộng và áp lực tăng giá của đồng USD lên cao. 

Trưởng bộ phận phân tích chiến lược thị trường tại RJO Futures, ông John Caruso, chỉ ra rằng giá dầu ở mức chốt phiên đã hồi phục so với mức thấp nhất trong phiên. 

Như vậy có dấu hiệu cho thấy lực bán dầu đã ngưng lại phần nào trước thềm Viện Xăng dầu Mỹ (API) công bố số liệu nguồn cung dầu hàng tuần vào ngày thứ Ba và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố số liệu vào ngày thứ Tư.

Ông nói thêm: “Trong tuần này, chúng ta không có nhiều số liệu kinh tế, chính vì vậy, giá dầu cũng sẽ không có quá nhiều biến động”.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao kỳ hạn tháng 3/2019 giảm 31 cent tương đương 0,6% xuống 52,41USD/thùng - mức thấp nhất tính từ ngày 28/1/2019. 

Trước đó trong phiên, giá dầu đã giảm xuống mức 51,23USD/thùng. Trong tuần trước, giá dầu giảm 4,6% - mức giảm tính theo tuần sâu nhất tính từ tuần kết thúc ngày 21/12/2018.

Thị trường London, giá dầu Brent giao kỳ hạn tháng 4/2019 giảm 59 cent tương đương 1% xuống 61,51USD/thùng, trong tuần trước giá dầu giảm khoảng 1%. Giá dầu giao hợp đồng gần nhất đóng cửa ở mức thấp nhất tính từ ngày 29/1/2019.

Ngoài ra, trong tuần trước, số lượng các giàn khoan dầu đang hoạt động tại Mỹ tăng bởi có nhiều lời đồn cho thấy rằng Venezuela đang cố gắng né tránh lệnh trừng phạt của Mỹ bằng cách giao dịch dầu với Ấn Độ. Trong những tuần tới, giá dầu WTI được dự báo sẽ dao động quanh ngưỡng 49-48USD/thùng.

Baker Hughes công bố trong tuần qua có thêm 7 giàn khoan dầu sẽ đi vào hoạt động, nâng tổng số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động lên 854 giàn khoan. Số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động giảm 15 trong tuần trước.

Ý kiến của bạn

Bình luận