Giá dầu giảm mạnh 4% vì các tín hiệu sản lượng trái chiều

Doanh nghiệp 10/01/2017 16:31

Giá dầu giảm gần 4% vì lo ngại kim ngạch xuất khẩu ở mức kỷ lục của Iraq và sản lượng tăng ở Mỹ sẽ ngăn cản nỗ lực kiểm soát

102285449-prudhoe-bay-oil-pipeline530x298_gnyk

Ảnh minh họa.

Giá dầu giao tháng Ba giảm 2,03USD, tương đương 3,8%, xuống chốt tại 51,96USD/oz trên Sở giao dịch chứng khoán New York Mercantile. Đây là mức thấp nhất kể từ 16/12. 

Giá dầu thô giao tháng Hai giảm 2,22USD, tương đương 3,9%, xuống chốt tại 54,88USD/thùng trên sàn ICE Future Europe. 

Kim ngạch xuất khẩu từ cảng Basra miền Nam Iraq đã đạt mức kỷ lục 3,52 triệu thùng/ngày trong tháng 12. 

Bộ trưởng dầu khí nước này cho rằng sản lượng cao từ khu vực phía Nam không ảnh hưởng tới quyết định cắt sản lượng của Iraq trong tháng Một theo thỏa thuận với OPEC. 

Ngoài ra, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết công ty dầu khí nhà nước State Oil Marketing Company của Iraq cũng đồng ý phân bổ nguồn cung đầy đủ cho ba khách ở châu Á và châu Âu trong tháng Hai. 

Trong khi đó, sản lượng tại Nga đã giảm 100.000 thùng/ngày trong tuần đầu tháng. 

Số liệu tại Mỹ cho thấy số giàn khoan dầu đang hoạt độngt ăng tuần thứ 10 liên tiếp vào tuần trước, lên 529 giàn. Barclays ước tính số giàn sẽ lên đến 850 – 875 giàn từ giờ tới cuối năm. 

Ngoài ra, hoạt động phòng vệ để bảo toàn sản lượng trong năm 2018 có thể tiếp tục tạo sức ép lên thị trường. 

Chuyên gia tại ABN Amro chỉ ra rằng một phần thị trường phấn khởi vì tin sản lượng của các nước OPEC và phi thành viên đang giảm, nhưng mặt khát lại lo ngại trước sản lượng tại Mỹ, với số giàn khoan tăng liên tục những tuần gần đây.

Ý kiến của bạn

Bình luận