Giá dầu giảm do lo ngại căng thẳng thương mại Mỹ-Trung

Tác giả: cafebiz

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 27/03/2018 19:56

Giá dầu lùi dốc hôm 26/3 và để mất mốc cao nhất trong nhiều tuần trong bối cảnh giới đầu tư đánh giá tác động của căng thẳng thương mại

 

oil77_rwej

Ảnh minh họa.

Giá dầu thô Mỹ WTI giảm 33 cent, tương đương 0,5%, xuống 65,55 USD/thùng tại thị trường New York. Kết phiên thứ Sáu tuần trước, giá dầu tăng lên mức 65,88 USD/thùng – mức cao nhất kể từ 26/1.

Tương tự, giá dầu Brent sụt 33 cent, tương đương 0,5%, xuống 70,12 USD/thùng. Giá loại dầu Brent kết phiên thứ Sáu vượt mốc 70 USD/thùng lần đầu tiên kể từ cuối tháng 1.

Trung Quốc đóng vai trò lớn trên thị trường dầu mỏ hôm thứ Hai khi khả năng nổ ra một cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ đã gây sức ép lên giá dầu, theo Mihir Kapadia, CEO của Sun Global Investments.

Tuy vậy, căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có dấu hiệu giảm nhiệt khi có tin Mỹ và Trung Quốc đang đàm phán kín để cải thiện tình hình.

Hợp đồng dầu thô tương lai Thượng Hải đã ra mắt và được giới đầu tư hoan nghênh, Kapadia cho biết. “Sự ra đời của một chỉ số tham chiếu giá dầu thô ở châu Á đã được chờ đợi từ lâu và có thể có tác động lớn đến thị trường dầu mỏ trong các năm tới”.

Giới đầu tư dầu cũng đánh giá tác động của việc ông John Bolton được chỉ định làm Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ tới thỏa thuận hạt nhân với Iran. Ông Bolton được coi là có quan điểm cứng rắn đối với thỏa thuận này.

Nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, nhiều khả năng Mỹ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế mới đối với Iran, đồng thời khiến khối lượng dầu xuất khẩu từ quốc gia này ra thế giới giảm.

Ngoài ra, việc số giàn khoan dầu ở Mỹ tăng cũng gây áp lực đối với giá dầu, ông Kapadia cho biết.

Ý kiến của bạn

Bình luận