Giá dầu có thể lên đến 80 USD/thùng

Tác giả: bizlive

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 08/01/2020 05:16

Theo hãng tư vấn Eurasia, chắc chắn phía Iran sẽ có động thái trả đũa sau cái chết của tướng Soleimani. Căng thẳng địa chính trị có thể khiến giá dầu xoay quanh mức 70 USD/thùng hoặc thậm chí đạt 80 USD/thùng nếu chiến sự lan đến các mỏ dầu ở miền Bắc Iraq hoặc khiến Iran thắt chặt việc xuất khẩu dầu thô.


photo-1-15782858379231618893252-crop-1578285856857

Theo hãng tin CNBC, giá dầu có thể lên đến 80 USD/thùng nếu căng thằng Mỹ-Iran hiện nay tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường năng lượng Trung Đông.

Kết thúc phiên 5/1/2020, giá dầu Brent trên thị trường quốc tế đã đạt 70,18 USD/thùng, tăng hơn 2,3% so với phiên giao dịch trước. Giá dầu WTI Bắc Mỹ đạt 64,38 USD/thùng, tăng hơn 2,1% so với phiên trước.

Trước đó trong phiên 3/1, giá dầu Brent đạt 69,5 USD/thùng, mức cao nhất trong hơn 3 tháng qua. Giá dầu WTI cũng lên 64,09 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 4/2019.

Theo giới truyền thông, nguyên nhân chính của sự tăng giá này là do hai vị tướng của Iran là Thiếu tướng Qasem Soleimani và chỉ huy Abu Mahdi al Muhandis đã bị thiệt mạng sau vụ không kích sân bay của Mỹ. Lầu Năm Góc của Mỹ cho biết vụ tấn công này được chỉ thị trực tiếp từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, qua đó càng khiến sự xung đột Mỹ-Iran căng thẳng hơn cũng như thúc đẩy những đòn trả đũa từ 2 phía.

2020-01-06114712-1578286049842377793726

Giá dầu WTI trong 5 ngày qua

Theo hãng tư vấn Eurasia, chắc chắn phía Iran sẽ có động thái trả đũa sau cái chết của tướng Soleimani. Căng thẳng địa chính trị có thể khiến giá dầu xoay quanh mức 70 USD/thùng hoặc thậm chí đạt 80 USD/thùng nếu chiến sự lan đến các mỏ dầu ở miền Bắc Iraq hoặc khiến Iran thắt chặt việc xuất khẩu dầu thô.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đòn không kích tiêu diệt tướng Solemani là động thái nhằm bảo vệ những giá trị của Mỹ ở nước ngoài. Sau vụ tấn công, Giáo chủ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã tuyên bố 3 ngày quốc tang đồng thời cam kết sẽ có những hành động đáp trả.

Tướng Soleimani vốn được biết đến là một trong những quan chức chủ chốt của chính quyền Iran, thậm chí còn được coi là người có quyền lực đứng thứ 2 sau Giáo chủ Khamenei.

Trong khi đó, chuyên gia Valentin Marinov của Credit Agricole lại cho rằng việc nhận định giá dầu sẽ tăng cao do căng thẳng Mỹ-Iran vẫn còn quá sớm bởi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) mới đây đã nhóm họp và quyết định cắt giảm sản lượng. Có thể chính yếu tố này mới là nguyên nhân khiến giá dầu tăng những phiên gần đây.

"Ngoài ra, sản lượng dầu mỏ trong năm 2020 được dự đoán là sẽ đạt đỉnh nên việc giá dầu tiếp tục tăng cần phải xem xét kỹ lương", chuyên gia Marinov nhận định.

Trước đó, OPEC và những quốc gia xuất khẩu dầu mot lớn đã quyết định cắt giảm sản lượng thêm 500.000 thùng/ngày từ đầu năm 2020 nhằm đẩy giá dầu hiện đang ở mức thấp.

"Tôi không cho rằng giá dầu sẽ tiếp tục tăng trong dài hạn trừ khi xuất hiện những chỉ số kinh tế gây bất ngờ, trái với dự đoán tại Mỹ và Châu Âu. Bởi vậy, nhiều khả năng đây chỉ là sự khởi đầu của vài đợt tăng giảm thất thường của giá dầu", chuyên gia Robert Horrocks của Matthews Asia nhận định.

Ý kiến của bạn

Bình luận