Giá dầu có phiên giảm mạnh nhất từ đầu năm

Tác giả: cafebiz

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 17/01/2018 18:39

Giá dầu giảm hôm 16/1, rời mức cao nhất trong hơn 3 năm trong bối cảnh giới giao dịch chờ đợi số liệu tồn kho và sản lượng dầu ở Mỹ.

oil122_ottd

Ảnh minh họa.

Giá dầu thô Mỹ WTI giao tháng 2 giảm 57 cent, tương đương 0,9%, xuống 63,73 USD/thùng tại thị trường New York. Giá dầu này hôm thứ Sáu kết phiên ở mức 64,30 USD – cao nhất kể từ đầu tháng 12/2014

Giá dầu Brent giao tháng 3 giảm 1,11 USD, tương đương 1,6%, xuống 69,15 USD/thùng tại thị trường London. Đây là mức giảm mạnh nhất cả về giá trị tuyệt đối lẫn tương đối của giá dầu này kể từ đầu năm. Giá dầu Brent đóng cửa phiên thứ Hai trên 70 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 12/2014.

Việc giá dầu giao sau “tăng mạnh và giảm (hoặc ít nhất là đi ngang tích lũy) không có gì ngạc nhiên cả”, các chuyên gia phân tích tại Sevens Report nhận xét.

Trong tuần này, số liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) về tồn kho và sản lượng dầu sẽ thu hút được sự chú ý, bởi giới đầu tư muốn đánh giá xem sản lượng sụt giảm ở Mỹ trong báo cáo trước có thật sự báo hiệu xu hướng không. EIA sẽ công bố số liệu vào thứ Năm.

Price Futures Group dự báo tồn kho dầu thô Mỹ sẽ giảm 3,5 triệu thùng trong tuần trước.

Trong một báo cáo mới đây, các chuyên gia phân tích tại Morgan Stanley nâng dự báo giá dầu Brent trong quý III năm nay lên 75 USD/thùng từ mức 63 USD trước đó.

Trong khi đó, số liệu của Baker Hughes ra thứ Sáu tuần trước cho thấy số giàn khoan đang hoạt động ở Mỹ trong tuần trước lần đầu tiên tăng trong vòng 5 tuần, dấu hiệu cho thấy hoạt động khai thác tăng.

Trong một diễn biến khác, EIA hôm thứ Ba dự báo sản lượng dầu đá phiến Mỹ sẽ tăng thêm 111.000 thùng/ngày trong tháng 2.

Ý kiến của bạn

Bình luận