Gây rối trật tự cộng cộng dẫn đến tai nạn giao thông liên hoàn

Nhật ký cảnh sát 15/01/2016 05:38

Công an huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) vừa bắt giữ 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng ngày 7/1 tại xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn.

5 đối tượng bị bắt giữ gồm: Hồ Quang Huy (SN 1997), Ngô Thanh Sách (SN 1997), Trần Văn Truyền (SN 1998), Phùng Tấn Đạt (SN 2000) và Nguyễn Hưu Hòa (SN 2000, đều ngụ huyện Bình Sơn).

5-doi-tuong-tai-co-quan-cong-an-1919
5 đối tượng gây rối trật tự công cộng tối ngày 7/1.

Trước đó, khoảng 23h ngày 7/1, nhóm đối tượng này điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, sau đó chặn ô tô trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Bình Nguyên (huyện Bình Sơn) để trấn lột tiền. Sự việc gây náo loạn cả một tuyến đường.

Vì ùn tắc giao thông nên xe taxi BKS 76A-022.46 do anh Lê Văn Kỳ (ngụ xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn) điều khiển chở 2 người khách là Nguyễn Tuấn Hưng và Lưu Văn Nam (SN 1983, ngụ tỉnh Hải Dương, công nhân của công ty Lilama) phải dừng lại.

Đúng lúc đó, xe ô tô BKS 43C-005.19 do anh Mai Văn Thành (SN 1990, ngụ TP.Đà Nẵng) điều khiển lưu thông hướng Bắc-Nam, do không quan sát và phanh kịp đã húc thẳng vào xe tắc-xi của anh Kỳ.

Cú va chạm quá mạnh khiến xe tắc-xi bị hất văng lên phía trước, tiếp tục tông vào đuôi xe ô tô 15C-110.60 do Phạm Ngọc Quỳnh (SN 1979, ngụ tỉnh Thái Bình) điều khiển đang dừng phía trước.

Sau đó xe ô tô 15C-110.60 tông vào đuôi xe ô tô 34C - 076.04 do Vũ Xuân Đông (1969, tỉnh Hải Dương) điều khiển đang dừng phía trước.

Vụ tai nạn liên hoàn đã khiến nhiều xe bị hư hỏng và đau lòng nhất là anh Hưng tử vong, anh Kỳ và anh Nam bị thương nặng.

Một cán bộ công an huyện Bình Sơn cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra vũ trang vào ban đêm để kịp thời trấn áp các loại tội phạm trên tuyến quốc lộ 1 cũng như trên toàn địa bàn.

Ý kiến của bạn

Bình luận