Gần 200 DN tham gia Hội chợ Quốc tế Thương mại-Du lịch Đà Nẵng

Tác giả: Nguyễn Sửu

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 28/07/2016 14:05

Tại Đà Nẵng vừa diễn ra Hội chợ quốc tế Thương mại - Du lịch và Đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây 2016

 

20160728_092106

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và các doanh nghiệp cắt băng khai mạc Hội chợ Quốc tế Thưng mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây. Ảnh: Nguyễn Sửu

Thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2016, UBND TP Đà Nẵng, Cục Xúc tiến Thương mại và Trung tâm Xúc tiến Thương mại thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức Hội chợ Quốc tế Thương mại – Du lịch và Đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây – Đà Nẵng 2016 ( EWEC – Đà Nẵng).

Tham dự Hội chợ, có 14 Trung tâm xúc tiến Thương mại của các tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Thái Nguyên, Lâm Đồng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Bình Dương, Đắk Lắk, Huế, Quảng Trị, Đồng Nai, Hải Dương, Bình Phước, cùng năm nước tham gia: Thái Lan (5 DN), Lào ( 9 DN), CamPuchia ( 2 giang hàng), Italya ( 1 giang ).

Theo Ban tổ chức, đến thời điểm hiện tại, Hội chợ đã thu hút được 200 doanh nghiệp với gần 300 gian hàng được triển lãm, giới thiệu trong buổi khai mạc.

IMG_4747

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc Hội chợ. Ảnh: Nguyễn Sửu

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, Hội chợ Quốc tế tổ chức tại Đà Nẵng là sự kiện ý nghĩa quan trọng và là dịp thúc đẩy sự hợp tác, hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các nước trong Hành lang kinh tế Đông – Tây.

Với chiều dài 1.450 km, đi qua 13 tỉnh, thành phố của 4 quốc gia ( Myanmar, Lào, Thái Lan và Việt Nam). Đà Nẵng nằm trên điểm cuối của hành lang kinh tế Đông – Tây nên có vai trò trong việc kết nối, hợp tác kinh tế và dịch vụ, phát huy năng lực cạnh tranh, không ngừng cải thiện chính sách ưu đãi, mở rộng giao lưu nhằm đưa Đà Nẵng thành một thành phố công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhanh chóng hoà chung vào sự phát triển chung của cả nước và các khu vực trên thế giới.

Qua Hội chợ, Đà Nẵng có dịp trưng bày và giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và cơ hội hợp tác, đầu tư đến với du khách và người dân thành phố. Hội chợ thu hút được gần 300 gian hàng với sự tham gia của 200 doanh nghiệp trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây. Hơn thế, sự kiện còn mang tính ngoại giao nhằm kết nối các nước trong hành lang kinh tế Đông – Tây.

20160728_092549
Lãnh đạo doanh nghiệp các nước thăm quan gian hàng tại Hội chợ. Ảnh: Nguyễn Sửu

Ông Bùi Huy Sơn, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương, cho rằng, với sự tham gia đông đảo của doanh nghiệp các nước trong Hành lang kinh tế Đông – Tây, đã góp phần thúc đẩy giao thương, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh. Hội chợ góp phần thúc đẩy liên kết, giao lưu thương mại giữa các tỉnh miền Trung với doanh nghiệp quốc tế. Hội chợ khẳng định vai trò liên kết về mặt kinh tế giữa các nước trong Hành lang kinh tế Đông - Tây. Tích cực kết nối sự phát triển, hữu nghị giữa các quốc gia ASEAN.

Dự kiến, trong khuôn khổ tổ chức Hội chợ, các Chương trình kết nối giao thương với doanh nghiệp tỉnh Bình Phước, Hội thảo giới thiệu Hiệp định Thương mại TTP và quy tắc xuất xứ trong TPP, các chương trình ca nhạc, gamshow sẽ được thực hiện từ nay cho đến hết ngày 2/8/2016.

Ý kiến của bạn

Bình luận