Gần 100% xe Trật tự đô thị "quá đát": Cơ quan chức năng nói gì?

Tác giả: TRẦN LỘC

saosaosaosaosao
Ý kiến 18/05/2017 15:56

Trước việc gần 100% xe biển xanh Trật tự đô thị ở TP Vinh – Nghệ An quá hạn kiểm định nhiều năm, thậm chí sau khi đăng ký biển kiểm soát xong cũng không đi kiểm định phương tiện nhưng các phường xã của TP Vinh vẫn cho xe đi làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự đô thị, giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Việc này đã khiến nhiều người ngỡ ngàng.

ảnh 1
Hàng loạt xe biển xanh Trật tự đô thị ở TP Vinh quá hạn kiểm định nhưng vẫn vô tư lăn bánh trên đường

Cụ thể, xe biển xanh Trật tự đô thị 37A – 1621 của UBND phường Vinh Tân quá hạn kiểm định từ tháng 11/2013; xe 37A – 1693 của UBND phường Cửa Nam quá hạn kiểm định từ tháng 12/2012; xe 37A – 1218 của UBND xã Nghi Phú quá hạn kiểm định từ 7/2015; xe 37A – 1301 dán phù hiệu của UBND phường Đội Cung quá hạn kiểm định từ năm 2012; xe 37A – 1216 của UBND phường Quang Trung quá hạn kiểm định từ  tháng 12/2015; xe 37A – 1403 của UBND phường Hưng Dũng quá hạn kiểm định từ tháng 12/2016; xe 37A – 1447 của UBND phường Hồng Sơn quá hạn kiểm định từ tháng 12/2016; xe 37A – 1181 của UBND phường Trường Thi quá hạn kiểm định từ tháng 2/2017; xe 37A – 1673 của phường Hà Huy Tập hết hạn kiểm định từ  tháng 4/2017.

Đặc biệt, 2 xe biển xanh Trật tự đô thị 37A – 1161 của UBND phường Hưng Bình và 37A – 1354 của UBND phường Quán Bàu đã đăng ký biển kiểm soát nhưng đến nay vẫn chưa đăng kiểm phương tiện.

ảnh 2
 Xe biển xanh 37A – 1301 mà UBND phường Đội Cung (TP Vinh) sử dụng đã quá hạn kiểm định từ năm 2012 nhưng lại dán tem kiểm định của xe ô tô ở tỉnh Quảng Bình 73L – 7943

Về việc hàng loạt xe biển xanh quá hạn kiểm định nhưng vẫn tham gia lưu thông trên các tuyến phố, ông Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An cho rằng, chủ xe không đưa xe đến kiểm định thì chủ xe phải có trách nhiệm, phải ý thức được nguy cơ mất an toàn nếu xảy ra sự cố kỹ thuật.

Còn ông Nguyễn Hữu Đắc, Chủ tịch UBND phường Hưng Bình, đơn vị sở hữu xe biển xanh 37A – 1161 đăng ký biển kiểm soát nhiều năm nhưng không đăng kiểm phương tiện, vẫn dùng xe ô tô này để đi giữ gìn trật tự đô thị trên địa bàn phường. Ông Đắc cho biết, xe chúng tôi thỉnh thoảng mới đi, anh em thay nhau lái, có lúc tôi cũng lái nhưng không ai để ý, thực sự chúng tôi quên thật.

Điều đáng nói là xe biển xanh 37A – 1301 mà UBND phường Đội Cung sử dụng đi giữ gìn trật tự đô thị là xe mượn của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An. Xe đã hết hạn kiểm định từ năm 2012, nhưng UBND phường Đội Cung vẫn sử dụng tem kiểm định của một xe ô tô tỉnh Quảng Bình 73L – 7943 dán lên kính xe. Về vấn đề này, ông Trần Tuấn Anh, Chủ tịch UBND phường Đội Cung cho rằng, xe chúng tôi mượn về nhưng là xe hư hỏng hết rồi, thỉnh thoảng chúng tôi chỉ dùng để chở đất đá thôi.

Trước vấn đề trên, trao đổi với chúng tôi, ông Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái (Sở GTVT Nghệ An) cho rằng, việc các xe biển xanh khi tham gia giao thông đều phải chấp hành đúng pháp luật, do đó các xe trật tự đô thị của các phường xã nói trên tuy đã hết hạn kiểm định nhưng vẫn lưu thông trên đường là không đúng.

Được biết, hiện vẫn còn hơn 5.300 xe ô tô biển kiểm soát 37 (Nghệ An) quá hạn kiểm định nhưng chưa đến đăng kiểm lại.

ảnh 3
Các xe quá hạn kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông
Ý kiến của bạn

Bình luận