Gã trai đi SH đâm chết người trong đám tang sa lưới

Nhật ký cảnh sát 27/05/2017 06:18

Tâm đâm chết ông Nhẫn trong đám tang rồi lẩn trốn hơn nửa năm. Chiều 25/5, tên này bị cảnh sát bắt khi có mặt ở tỉnh Long An.

tanm_1
Tâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 26/5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM đang lấy lời khai của Mai Hữu Tâm (30 tuổi, ở quận Bình Tân) để điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân là ông Trần Minh Nhẫn (46 tuổi, ở quận Bình Tân).

Theo cơ quan điều tra, khuya hôm 16/9/2016, ông Nhẫn đang tổ chức tang lễ cho anh trai tại căn nhà ở phường Bình Trị Đông thì Tâm đi xe máy tới đâm loạn xạ. Nạn nhân đã tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Tâm vứt xe SH lại hiện trường rồi bỏ trốn. Sau hơn nửa năm tìm kiếm, chiều 25/5, tên này bị cảnh sát bắt khi có mặt ở tỉnh Long An.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai trong lúc đi tìm người quen thì xảy ra cự cãi với ông Nhẫn trong đám tang. Do yếu thế, anh ta chụp dao đâm loạn xạ rồi bỏ chạy chứ không cố ý đâm người đàn ông 46 tuổi.

Ý kiến của bạn

Bình luận