Gã trai đi cướp ngân hàng ở Sài Gòn để lấy tiền buôn quần áo

Nhật ký cảnh sát 04/08/2019 08:56

Do cần tiền kinh doanh buôn bán quần áo, Rin mang theo súng đến Ngân hàng Bắc Á uy hiếp nhân viên để cướp.

cuop_ngan_hang
Rin tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Tân Phú đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Rin (28 tuổi, quê Bình Định) về tội Cướp tài sản. Bị can này thực hiện vụ cướp ở Ngân hàng Bắc Á gần một tháng trước.

Thời điểm bị bắt giữ, Rin khai nhận bản thân cần tiền để kinh doanh buôn bán quần áo nên lên ý định cướp ngân hàng. Chiều 4/7, hắn đeo găng tay, trùm kín mặt, đội nón bảo hiểm, mang balo cùng khẩu súng đến Ngân hàng Bắc Á trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú.

Vào trong ngân hàng, gã trai đến quầy giao dịch chĩa súng về phía nhân viên để uy hiếp, đồng thời ném chiếc balo yêu cầu họ bỏ tiền vào trong.

Các nhân viên hoảng sợ hô hoán khiến tên cướp sợ bị phát hiện, bỏ chạy ra lấy xe. Nam nhân viên bảo vệ chạy tới định giữ Rin lại thì bị anh ta chĩa súng dọa bắn.

Sau khi tẩu thoát, Rin bỏ trốn về quê nhà Bình Định.

cuop_ngan_hang_2
Khẩu súng Rin dùng đi cướp ngân hàng. Ảnh: Công an cung cấp.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định Rin là người gây án nên truy bắt. Ngày 10/7, trinh sát hình sự quận Tân Phú bắt được Rin khi đang lẩn trốn tại thành phố Quy Nhơn.

"Các ngân hàng cần phải tăng cường lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, tập luyện các kỹ năng ứng phó khi xảy ra các vụ cướp ngân hàng để hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản và tính mạng con người", đại diện Công an quận Tân Phú khuyến cáo.

Ý kiến của bạn

Bình luận