Gạ tình bất thành quay sang cướp tài sản

Nhật ký cảnh sát 05/08/2018 10:26

Thấy cô gái đứng chờ xe ôm, Hữu dừng xe ngỏ ý cho đi nhờ. Chở đến đoạn đường vắng, hắn uy hiếp, gạ tình cô gái rồi cướp tài sản.


ga_tinh
Trần Văn Hữu và hung khi gây án. Ảnh: Hải Việt.

Công an TP Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ Trần Văn Hữu (40 tuổi), trú xã Thanh Phong (huyện Thanh Chương, Nghệ An) để làm rõ hành vi Cướp tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy, 5 ngày trước chị Lan (tên nạn nhân đã thay đổi, 23 tuổi, trú TP Vinh) đứng chờ xe ôm tại khu vực Cung lễ hội (TP Vinh) để về phòng trọ. Lúc này, Hữu chạy xe máy tới hỏi chuyện và ngỏ ý chở cô gái về vì cùng đường, Lan đồng ý.

Trên đường đi, Hữu giới thiệu mình làm việc tại một ngân hàng trên địa bàn TP. Khi gần đến phòng trọ, anh ta dừng xe lại rồi lấy trong cốp xe ra một con dao uy hiếp cô gái đòi quan hệ tình dục nhưng bị từ chối.

Sợ nạn nhân kêu cứu, gã đàn ông kề dao vào cổ nạn nhân, lấy một chiếc lắc vàng ở tay cùng 1,4 triệu đồng trong ví. Gây án xong, hung thủ lên xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân sau đó làm đơn trình báo lên cơ quan công an sở tại.

Nhận được đơn trình báo, Công an TP Vinh vào cuộc điều tra, xác minh, truy tìm kẻ gây án.

Sau một ngày, cảnh sát xác định nghi phạm là Trần Văn Hữu. Anh ta bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa phương.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hữu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo hồ sơ, y không có công ăn việc làm ổn định, có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ý kiến của bạn

Bình luận