Ga Sài Gòn vẫn yêu cầu hành khách khai báo y tế

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 24/04/2020 06:12

Hành khách đi tàu vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như: đeo khẩu trang, khai báo y tế điện tử, giữ gìn vệ sinh trên tàu…

h1-2301
Ngành đường sắt tổ chức chạy thêm đôi tàu khách Thống nhất SE1/SE2 trên tuyến đường sắt Hà Nội-Sài Gòn.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT về việc tổ chức vận tải hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của người dân sau khi cơ bản dừng giãn cách xã hội trên phạm vi cả nước, từ ngày 23/4 ngành Đường sắt chính thức chạy thêm một đôi tàu khách Thống nhất SE1/SE2 trên tuyến đường sắt Hà Nội – Sài Gòn, nâng tổng số lên 3 đôi/ngày gồm: SE3/4, SE5/6 và SE1/2.

Cụ thể, tàu SE1 xuất phát tại ga Hà Nội 22h15 đến Sài Gòn 5h45, tàu SE2 xuất phát tại ga Sài Gòn 21h55 đến Hà Nội 5h30. Theo hành trình, Đoàn tàu dừng chủ yếu tại các ga lớn: Huế (10h54), Đà Nẵng (13h42) và ngược lại Đà Nẵng (14h01), Huế (16h35). Đây là đôi tàu có hành trình nhanh và được ưu tiên nhất trên tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Trao đổi với Tạp chí GTVT, ông Đỗ Quang Văn – Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết: “Việc chạy thêm tàu sẽ đáp ứng nhu cầu của hành khách và phù hợp theo chỉ đạo của Bộ GTVT. Trong thời gian này hành khách đi tàu vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch như: đeo khẩu trang, khai báo y tế điện tử, giữ gìn vệ sinh trên tàu… Ga Sài Gòn sẽ thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp trong quá trình vận chuyển để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả nhất và an toàn nhất cho hành khách đi tàu”.

62d37c7274319d6fc420
Hành khách đi tàu trong thời gian này vẫn phải khai báo y tế điện tử.

Trong thời gian tới ga Sài Gòn sắt sẽ tổ chức chạy thêm một số chuyến tàu, cụ thể từ ngày 25/4 chạy thêm tàu SE 21/22 (SG-Đà Nẵng-SG); Ngày 29/4 chạy thêm tàu SNT 1/2 (SG-Nha Trang-SG); Trong các ngày lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 29/4 đến 4/5) sẽ chạy thêm tàu SPT1/2 (SG-Phan Thiết-SG), ông Văn cho biết thêm.

Ý kiến của bạn

Bình luận