Gã nghiện gọi đàn em đến chém nhân viên nhà nghỉ ở Sài Gòn

Đường dây nóng 18/08/2017 07:06

Bị nhân viên nhà nghỉ báo công an vì thuê phòng chơi ma túy, Hồ gọi đàn em mang mã tấu đến trả thù.

ga-nghien-7845-1502874641
Hồ tại tòa. Ảnh: Hải Duyên.

Ngày 16/8, sau nhiều năm trốn truy nã, Trần Ngọc Hồ (44 tuổi) bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Giết người.

Theo điều tra, tối 23/1/2011, Hồ cùng nhóm bạn thuê phòng nghỉ trên đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) chơi ma túy. Hai ngày sau trả phòng nhưng không đủ tiền thanh toán, nhóm này cự cãi với tiếp tân. Nhân viên nhà nghỉ gọi điện báo công an phường khiến Hồ bị mời về trụ sở làm việc.

Sau khi mượn tiền trả nhà nghỉ, Hồ tức tối gọi điện cho đàn em Huỳnh Tấn Phát nhờ đánh dằn mặt nhân viên tiếp tân. Ông ta kêu người mang mã tấu, tuýp sắt cho Phát và hai đồng phạm.

Tìm đến nơi, bộ ba xông vào chém anh Việt - nhân viên vừa thay tiếp tân trước đó. Khi nạn nhân gục xuống, chúng lên xe tẩu thoát rồi chạy về nhà Hồ ngủ. Nạn nhân may mắn thoát chết nhưng bị thương tật 51%. 

Hồi tháng 7/2013, TAND TP HCM đưa Phát và hai đồng phạm ra xét xử. Riêng Hồ bỏ trốn đến tháng 7 năm ngoái bị bắt theo lệnh truy nã.

Được triệu tập đến tòa hôm nay, Phát và nhiều nhân chứng khai thực hiện hành vi phạm tội theo sự chỉ đạo của Hồ. Tuy nhiên, Hồ phủ nhận và cho rằng: "Hôm xảy ra sự việc bị cáo có đi ngang qua, thấy nhóm Phát mâu thuẫn với nhân viên khách sạn nên vào can ngăn". 

HĐXX xác định có căn cứ cho thấy Hồ là chủ mưu vụ án, tuyên phạt 16 năm tù.

Ý kiến của bạn

Bình luận