Gã chồng sát hại vợ vì nghĩ bị xem thường

Nhật ký cảnh sát 15/09/2018 14:51

Thắng lén cho vợ uống thuốc ngủ rồi dùng dao sát hại vì cho là bị nạn nhân xem thường.


THANGgietvo-1536847346-6658-1536847447_500x300

Nguyễn Ngọc Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: Thế Phong

Công an tỉnh Hậu Giang ngày 13/9 khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng (43 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) về hành vi Giết người.

Vợ chồng Thắng có hai con gái nhỏ, ở trọ tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Ông này sức khoẻ yếu, hay bệnh tật nên kinh tế gia đình dựa vào tiền làm thuê của vợ.

Cuộc khó khăn, vợ chồng Thắng thường xảy ra mâu thuẩn. Cho rằng vợ xem thường mình, ông ta nảy sinh ý định sát hại.

Theo điều tra, ba hôm trước, họ cãi nhau về chuyện tiền thuê trọ. Khi vợ ra ngoài phơi quần áo, Thắng lén pha 20 viên thuốc ngủ vào ca cà phê chị này đang uống dở, rồi đi ăn sáng.

Khoảng một tiếng sau quay về thấy vợ ngủ mê man, Thắng lấy dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Hắn thay chiếc áo dính máu rồi khoá cửa bỏ đi.

Đến trưa, các con của Thắng đi học về không vào được phòng trọ liền gọi điện cho mẹ nhưng không ai nghe máy, gọi hỏi cha thì ông ta bảo vợ đã bỏ đi.

Khi người dân phát hiện nạn nhân chết trong phòng, Thắng đến công an đầu thú.

Ý kiến của bạn

Bình luận