Ford Ranger 2019 bị triệu hồi vì dây an toàn lắp ráp không đúng cách

Đánh giá 16/07/2019 14:25

Lỗi dây đai an toàn ở hàng ghế phía trước bên phải xe đã khiến gần 8.000 xe Ford Ranger 2019 phải triệu hồi tại Mỹ.

ford-ranger

Ford vừa ra thông báo triệu hồi 7.580 chiếc Ranger SuperCab 2019 tại Mỹ vì lỗi liên quan đến dây an toàn ở hàng ghế phía trước.

Các xe này đều được sản xuất từ khoảng 18/6/2018 đến 19/6/2019, tất cả đều được chế tạo tại nhà máy lắp ráp ở Michigan, Wayne. 400 xe khác trong vụ triệu hồi được lắp đặt tại Canada.

Theo đó, vấn đề có liên quan đến dây an toàn phía trước bên phải xe. Theo Ford, đai an toàn có thể đã không được lắp ráp đúng cách. Điều đó có thể dẫn đến những nguy cơ cho khách hàng khi tham gia giao thông và gặp các tình huống bất ngờ. Dây đai không hoạt động đúng cách sẽ làm tăng khả năng và mức độ chấn thương.

Rất may, cho đến thời điểm hiện tại, chưa có báo cáo nào cho thấy có tai nạn liên quan đến lỗi kỹ thuật này.

Theo kế hoạch, Ford sẽ thay thế toàn bộ dây đai an toàn này để tránh xảy ra tai nạn và hoàn toàn miễn phí.

 

Ý kiến của bạn

Bình luận