Ferrari thu hồi 2.600 xe trên toàn thế giới vì lỗi túi khí

Đánh giá 22/07/2015 05:42

Hãng sản xuất xe hơi hạng sang Ferrari vừa ra thông báo thu hồi 8 mẫu xe mới của mình vì những lỗi liên quan đến túi khí Takata.

Ferrari-thu-hồi-2.600-xe-trên-toàn-thế-giới-vì-lỗi
2.600 chiếc xe Ferrari bị thu hồi,

Các thử nghiệm cho thấy những túi khí đã được lắp đặt không đúng cách có thể phát nổ, tạo ra các mảnh vỡ làm chấn thương, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng của những người ở trong xe. Chưa có bất kỳ tai nạn nào được ghi nhận trong thực tế, nhưng Ferrari vẫn tiến hành việc thu hồi xe để đảm bảo an toàn.

“Vấn đề là một lỗi khiếm khuyết trong quá trình sản xuất có thể nằm ở một thành phần bên trong các túi khí”, Krista Florin, một phát ngôn viên của Ferrari, cho biết. Bà cũng nhấn mạnh thêm rằng việc thay thế sẽ được thực hiện miễn phí cho các khách hàng.

Tính trên phạm vi toàn thế giới, sẽ có 2.600 chiếc xe Ferrari bị thu hồi, thuộc các phiên bản 458 Italia, 458 Speciale, 458 Speciale A, 458 Spider, FF, California T, F12 Berlinetta và cả mẫu xe trị giá 1,4 triệu dollar LaFerrari.

Ý kiến của bạn

Bình luận