EO2 – chiếc ô tô “ngang như cua”

Sản phẩm 19/05/2015 07:02

Mới đây, các nhà khoa học Đức đã phát minh ra chiếc ô tô có khả năng đi “ngang như cua” và tiết kiệm diện tích đỗ xe.


Cận cảnh chiếc xe "cua" EO2

Cận cảnh chiếc xe “cua” EO2

Các nhà sáng chế từ trung tâm sáng chế khoa học DFKI Bremen, Đức vừa phát minh ra chiếc ô tô điện mang tên EO2, có khả năng di chuyển ngang và thu hẹp chiều dài xe xuống còn 80cm, chỉ nhỉnh hơn một chiếc xe đạp. Nếu EO2 được nhân rộng, đây sẽ trở thành giải pháp tối ưu cho nạn tắc đường và thiếu hụt các bãi đỗ xe.

Ra mắt lần đầu vào năm 2012, EO2 đã gây ấn tượng mạnh bởi thiết kế độc đáo, với 4 bánh xe được trang bị động cơ riêng. Nhờ vậy mà chiếc xe có khả năng di chuyển ngang, giúp người lái dễ dàng luồn lách trong những con đường hẹp.

Vận tốc tối đa mà EO2 có thể đạt được là 65 km/h. Chiếc xe này có thể chạy được quãng đường dài 50-70km sau bốn giờ sạc pin và chỉ mất bốn giây để chuyển sang chế độ chạy ngang.

Với những tính năng thiết thực, EO2 đang nhận được những phản hồi rất tích cực từ các chuyên gia, đánh giá rằng đây là mẫu xe “siêu đô thị”.

Trong tương lai, các nhà sáng chế Đức mong muốn trang bị thêm các tính năng thông minh như khả năng lái tự động và tự đỗ cho EO2.

Phương Vũ (Theo CNN)

Ý kiến của bạn

Bình luận