Eni mua lại toàn bộ tài sản của ExxonMobil tại Na Uy

Tác giả: bizlive

saosaosaosaosao
Doanh nghiệp 27/09/2019 10:28

Công ty năng lượng khổng lồ của Ý Eni đã công bố việc mua lại, thông qua công ty con Vår Energi, toàn bộ tài sản của ExxonMobil tại Na Uy.

3604_920x920_2
Một giàn khoan của Exxonmobil ở Na Uy

Việc mua lại này, sẽ được hoàn tất trong quý IV năm 2019, bao gồm cổ phần của ExxonMobil trong 20 mỏ dầu khí được điều hành bởi Equinor, tập đoàn số 1 trong lĩnh vực dầu mỏ ở Na Uy, Eni cho biết trong một tuyên bố ngày 26/9.

Sau khi mua lại, "Vår Energi sẽ trở thành công ty thăm dò và sản xuất lớn thứ 2 ở Na Uy sau Equinor", với trữ lượng và tổng tài nguyên khoảng 1,9 tỷ thùng dầu tương đương, theo Eni.

Tổng sản lượng của Eni ước tính sẽ đạt khoảng 300.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày trong năm 2019 và hơn 350.000 thùng vào năm 2023, nhờ khoản đầu tư khoảng 7 tỷ USD mà công ty đã lên kế hoạch chi từ năm 2020 đến 2023 để phát triển các dự án dầu ở Na Uy như Johan Castberg và Balder X, tập đoàn Ý cho biết.

Ý kiến của bạn

Bình luận