Đường gom vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương hoạt động trước Tết Dương lịch

Thị trường 21/12/2019 05:09

Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa cho biết sẽ chính thức vận hành, khai thác tuyến đường gom vào cao tốc TP.HCM - Trung Lương vào 29-12, giải tỏa áp lực giao thông cho đường cao tốc đang quá tải.

 

7-2-15768487038252064541539
Tuyến đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo ông Ngô Hải Đường - Trưởng Phòng Quản lý và khai thác hạ tầng giao thông đường bộ Sở Giao thông vận tải TP.HCM, Dự án Xây dựng tuyến đường gom thuộc đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương (Q.Bình Tân) đã hoàn thành. 

Tù ngày 29-12, các đơn vị sẽ đưa vào khai thác tuyến đường này, góp phần giảm áp lực giao thông cho cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hạn chế tình trạng ùn ứ khu vực cửa ngõ phía Tây TP. 

Đặc biệt là trong dịp Tết Dương lịch 2020, Tết Nguyên Đán Canh Tý sắp tới, lượng xe đổ dồn qua đây là rất lớn. Người dân qua lại đây lưu ý đi đúng lộ trình, để đảm bảo an toàn, tránh gây ùn tắc giao thông. 

Trên tuyến đường gom thuộc cao tốc TP.HCM - Trung Lương, các loại xe lưu thông 2 chiều. Riêng tại nút giao thông Trần Đại Nghĩa, Trần Văn Giàu, xe cộ chỉ được lưu thông 1 chiều.

Các đơn vị triển khai cấm đậu xe trên đường gom phía có nhà dân. Phía còn lại cấm dừng đậu xe. Tốc độ tối đa trên đường gom là 30km/h. 

Năm 2018, TP.HCM triển khai dự án xây dựng tuyến đường gom, chạy song song với tuyến đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương. 

Dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho dân cư dọc hai bên tuyến đường dẫn vào đường cao tốc đi lại thuận lợi, khắc phục tình trạng tự phát kết nối trực tiếp từ đường nhánh nhỏ, hẻm vào đường dẫn đường cao tốc, gây mất an toàn giao thông...

Đường gom còn tạo lối vào - ra thuận tiện cho các khu dân cư, bệnh viện, trường học dọc hai bên đường dẫn cao tốc. 

Ý kiến của bạn

Bình luận