Đường dây vượt biên sang Mỹ giá 36.000 USD

Nhật ký cảnh sát 30/10/2019 14:30

Nhóm nghi phạm hứa hẹn đưa 4 nạn nhân ra nước ngoài bằng đường du lịch rồi vượt biên vào Mỹ.

12-7896-1572418775
Nguyễn Khắc Trọng, chồng của Hồng. Ảnh: ANTV

Ngày 30/10, Công an Thừa Thiên - Huế thông báo đã triệt phá đường dây đưa người bất hợp pháp ra nước ngoài. Bốn nghi phạm bị khởi tố gồm: Bùi Thị Thu Hồng (34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ, tư vấn, đào tạo Hoàng Phát, TP HCM), Nguyễn Khắc Trọng (32 tuổi, trú Đăk Lăk) và Nguyễn Văn Chương (32 tuổi, Thừa Thiên Huế).

Theo công an, biết gia đình ông Lại Đình Thoáng (xã Vinh An, huyện Phú Vang) muốn cho con trai định cư ở Mỹ, nhóm người này tìm đến thuyết phục. Họ nói sẽ làm hồ sơ bằng đường du lịch để đưa con ông Thoáng đến những nước giáp biên giới với Mỹ rồi sau đó tổ chức vượt biên.

Thực hiện thỏa thuận, ông Thoáng giao hơn 36.000 USD giao cho nhóm này để lo thủ tục. Sau nhiều tháng không thấy con trai được xuất cảnh, ông làm đơn tố cáo.

Công an Thừa Thiên - Huế cho biết đã xác định được 4 nạn nhân của đường dây này, người đóng ít nhất là 21.000 USD.

Vụ án "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép" đang được Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục mở rộng điều tra.

Ý kiến của bạn

Bình luận