Dùng xe cấp cứu chở lãnh đạo đi công tác

Ý kiến 22/02/2017 16:47

Bộ Y tế cấp xe để dùng cấp cứu cho bệnh nhân nhưng Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) lại cho "độ" lại nội thất, lấy dùng xe chở lãnh đạo bệnh viện đi công tác.

 

Dùng xe cấp cứu chở lãnh đạo đi công tác
Xe cấp cứu bệnh nhân đã được Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ “độ” nội thất chở lãnh đạo đi họp - Ảnh: Thắng Dinh

Vừa qua, nhiều người dân Hà Tĩnh thắc mắc khi thấy chiếc xe gắn logo, có đèn, còi hụ xe cấp cứu nhưng không phải dùng để chở bệnh nhân cấp cứu.

Qua tìm hiểu được biết, năm 2013, Bộ Y tế trao tặng cho ngành y tế tỉnh Hà Tĩnh 4 chiếc xe ô tô hiệu Ford Everest, trong đó Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ được giao một chiếc xe mang biển số 38M-000.26.

Chiếc xe này được trang bị đèn hú ưu tiên và các logo của xe cấp cứu. Bên trong xe được trang bị giường nằm cấp cứu và trang thiết bị y tế.

Tuy nhiên, bệnh viện đã tháo hết các thiết bị y tế để lắp ghế phục vụ lãnh đạo đi công tác.

Ông Hoàng Thư, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, thừa nhận chiếc xe được Bộ Y tế cấp là dùng để cấp cứu, chở bệnh nhân.

Theo ông Thư, hiện bệnh viện tạm thời tháo các thiết bị y tế trên xe để dùng đi họp. “Lúc nào cần thì bệnh viện mới lắp lại các thiết bị y tế chở bệnh nhân”, ông  Thư nói.

Ý kiến của bạn

Bình luận