Du học hè để chuẩn bị lộ trình vào đại học tại Mỹ

17/01/2018 18:35

Các em có ít nhất hai tuần làm "sinh viên" trải nghiệm, học hỏi các kỹ năng tại những trường đại học danh tiếng của Mỹ như: Harvard, Yale, Cornell…

Image-ExtractWord-0-Out-2248-1515802199
Hàng năm có không ít học sinh quốc tế tham gia khóa du học hè tại những trường danh tiếng của Mỹ.

Chương trình hè tại các trường đại học hàng đầu của Mỹ là cơ hội để học sinh trung học trải nghiệm cuộc sống sinh viên trong môi trường đại học. Chương trình được thiết kế giúp các em khám phá chuyên ngành phù hợp với bản thân, trang bị các kỹ năng cần thiết và chuẩn bị tốt hơn lộ trình vào đại học.

Học sinh có thể đăng ký ở nội trú, sáng học trên giảng đường, chiều sinh hoạt trong ký túc xá. Kết thúc khóa hè, học sinh nhận chứng chỉ hoặc phiếu đánh giá của giảng viên. Đây là “giấy thông hành” có thể giúp các em ghi điểm với trường đại học trong tương lai.

"Những trường đại học hàng đầu là nơi cung cấp nguồn lực tốt, từ tài liệu học tập, môi trường tự do học thuật và sáng tạo, đến nguồn lực giảng dạy. Sự liên hệ và kết nối trong trường cũng là tài sản lớn, nếu sinh viên biết khai thác, tận dụng", thầy Trần Đức Cảnh - Cố vấn tuyển sinh Đại học Harvard, thành viên Hội đồng liên trường đại học vùng Đông Bắc Bang Massachusetts chia sẻ.

Image-ExtractWord-1-Out-6484-1515802199
Quang cảnh tại Đại học Brown - một trong bảy trường đại học lâu đời nhất nước Mỹ.

Ngoài lợi thế về cơ sở vật chất hiện đại và môi trường học thuật chất lượng cao, các trường đại học hàng đầu còn giúp sinh viên có những người bạn xuất sắc, có cơ hội tương tác với những cựu sinh viên danh tiếng, các học giả, nhà khoa học, nhà lãnh đạo uy tín trên giảng đường.

Du học hè còn là cơ hội để các em sống và học tập trong môi trường hoàn toàn bằng tiếng Anh bản địa. Điều này giúp các em có điều kiện sử dụng thường xuyên và nâng cao khả năng ngoại ngữ của mình. 

Ý kiến của bạn

Bình luận