ĐSVN để xuất bình thường hóa hoạt động tuyến Hà Nội - HCM từ 30/4

Tác giả: PV

saosaosaosaosao
Giao thông 24h 22/04/2020 13:05

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa có đề xuất với Bộ GTVT về việc tăng thêm hai đôi tàu đi Hà Nội - HCM sau ngày 22/4 và trở lại hoạt động bình thường từ 30/4.

 

nganh-duong-sat
Trong quý 1/2020. Tổng công ty ĐSVN lỗ 100 tỉ đồng. Các công ty cổ phần vận tải đường sắt lỗ khoảng 120 tỉ đồng. Ảnh minh họa

Các đề xuất được dựa trên diễn biến của dịch COVID-19 có diễn biến khả quan tại Việt Nam, sau khi ghi nhận 6 ngày không có ca nhiễm mới (16 - 22/4). Trước đấy, từ ngày 1/4. Tổng công ty ĐSVN đã đình chỉ các toàn bộ các tuyến địa phương, đồng thời chỉ duy trì một đôi tàu khách trên tuyến HN - HCM. Sau khi Chỉ thị 16 được kéo dài đến hết ngày 22/4 được áp dụng, đường sắt đưa thêm một đôi tàu chở khách trên tuyến này vào 17/4 và duy trì lệnh dừng khai thác trên tuyến địa phương.

Bên cạnh việc đưa thêm hai đoàn tàu hoạt động tuyến HN - HCM, Tổng công ty ĐSVN cũng có kiến nghị cho tuyến Hà Nội - TP.HCM bình thường hóa các hoạt động khai thác từ ngày 30/4 - tương đương 10 chuyến/ ngày. 

Sự ảnh hưởng từ COVID - 19 và các quy định hạn chế đi lại đã khiến cho ngành đường sắt chịu nhiều thiệt hại. Chỉ trong 15 ngày đầu tiên thực hiện cách ly xã hội (1/4 - 15/4), số lượng hành khách đi tàu đã giảm 53% so với kế hoạch, tổng số hành khách đi tàu trong quý 1 chỉ đạt ở mức 1,4 triệu người - giảm 30% so với cùng thời điểm 2019.

Sự sụt giảm về lượng hành khách đi lại trong những tháng đầu năm 2020 đã khiến Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tập trung vào vận chuyển hàng hóa trong thời gian hạn chế đi lại. Tổng số hàng hóa vận chuyển trong quý 1 đạt hơn 1,2 triệu tấn với doanh thu đạt hơn 346 tỉ đồng.

Ý kiến của bạn

Bình luận