Đóng giả cụ 81 tuổi để bay sang Mỹ, thanh niên bị bắt

Tác giả: zing

saosaosaosaosao
Đường dây nóng 13/09/2019 07:25

Một nam thanh niên Ấn Độ không xin được visa sang Mỹ đã giả dạng người cao tuổi để qua mắt nhân viên an ninh sân bay nhưng không thành công.

 

Screen_Shot_20190911_at_112700_AM_1
Nam thanh niên Ấn Độ trong bộ dạng cụ già ở sân bay. Ảnh: CNN.

"Cụ ông" ngồi trên xe lăn đến điểm kiểm tra an ninh tại sân bay quốc tế Indira Gandhi của New Delhi tối 8/9 đã khiến các nhân viên chú ý.

Ông cụ mặc bộ quần áo màu trắng, đội khăn xếp trắng, đi giày đen, bộ râu trắng như tuyết cùng cặp kính quá khổ và ngồi trên xe lăn.

Hành khánh này trông có vẻ già yếu do tuổi cao. Ông muốn lên chuyến bay đêm để đến New York, Mỹ.

Ông cụ tỏ ra không hợp tác khi được yêu cầu kiểm tra an ninh.

"Nhân viên của chúng tôi yêu cầu người ngồi xe lăn đứng dậy, ông ấy nói rằng không thể đứng được. Nhân viên của chúng tôi hỏi liệu ông ấy có thể đứng với sự trợ giúp hay không thì ông ấy mới miễn cưỡng đứng dậy", Shrikant Kishore, quan chức cấp cao của lực lượng cảnh sát vũ trang trung ương Ấn Độ, nói.

Khi đó, nhân viên an ninh nhận thấy râu và tóc của hành khách này màu trắng nhưng phần chân lại có màu đen. Ông ta cũng cố tình né tránh ánh mắt của các nhân viên.

Khi được yêu cầu xuất trình hộ chiếu, hành khách kỳ lạ này đã đưa tài liệu mang tên Amrick Singh, sinh ra ở Delhi vào tháng 2/1938, tức ông ta 81 tuổi.

"Ông ấy chắc chắn không phải 80 tuổi. Da ông ấy như của một người trẻ hơn", ông Kishore nói với CNN.

Khi bị thẩm vấn, người đàn ông khai thật với nhân viên an ninh rằng mình thực ra là Jayesh Patel, 32 tuổi, cư dân của bang Gujarat, Ấn Độ.

Screen_Shot_20190911_at_112710_AM
Cụ ông giả dạng thực ra là Jayesh Patel, 32 tuổi, người Ấn Độ. Ảnh: CNN.

"Anh ấy tạo dáng như thể một người tuổi cao sức yếu", Kishore nói rằng ông chưa biết lý do đằng sau việc đóng giả là gì.

Theo CNN, nam thanh niên mang theo hộ chiếu giả sau đó đã khai nhận và được bàn giao cho cơ quan di trú.

Theo Newsweek, Patel nói rằng anh muốn đến Mỹ nhưng gặp khó khăn trong việc xin thị thực.

Một người đàn ông tên Bharat đã đề nghị đưa Patel đến New York nếu trả số tiền 42.000 USD và giới thiệu cho anh một thợ trang điểm. Người này đã hóa trang cho Patel thành ông già trước khi đến sân bay. Cảnh sát đang truy tìm Bharat và chuyên gia trang điểm này.

Sân bay quốc tế Indira Gandhi, thường được gọi là sân bay Delhi, là sân bay nhộn nhịp nhất Ấn Độ với gần 70 triệu hành khách qua lại năm 2018.

Ý kiến của bạn

Bình luận