Đổi mới công tác xây dựng Đảng ở Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

Tác giả: Na Na

saosaosaosaosao
Xã hội 01/07/2015 06:19

Chiều ngày 30/6, Đảng bộ Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công đại hội Đảng bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 – 2020.

DSC_7204
Lãnh đạo Bộ GTVT tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh

Trong nhiệm kỳ qua, dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện tốt các mục tiêu đề ra đạt được những thành tích nổi bật như: Hoàn thành phê duyệt đầu tư nhiều dự án thành phần, khởi công xây dựng 730km/20 DATP. Đặc biệt, từ cuối năm 2013 – tháng 6/2015 đã khởi công 465km/12 DATP. Đồng thời chuẩn bị  triển khai dự án BT Cam Lộ - La Sơn, BOT đoạn Chơn Thành – Đức Hòa thuộc đường Hồ Chí Minh và một số dự án khác.

Hoàn thành toàn bộ tuyến chính đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1 khoảng 1.350km đoạn từ Hòa Lạc (Hà Nội) – Tân Cảnh (Kon Tum), còn giai đoạn 2, hoàn thành và đưa vào sử dụng 720km.

Hoàn thành sớm các dự án cầu Ngọc Tháp (Phú Thọ), cầu Đầm Cùng, cầu Năm Căn (Cà Mau), đoạn Mỹ An – Cao Lãnh (Đồng Tháp), đoạn qua TP. Kon Tum…và một số các dự án thuộc khu vực Tây Nguyên. Đặc biệt, các dự án qua Tây Nguyên và Bình Phước hoàn thành sớm hơn 1 năm so với yêu cầu của Quốc hội.

Đơn vị đã thực hiện tìm kiến nguồn vốn ngoài ngân sách, huy động đầu tưu BT, BOT khoảng 17.188 tỷ đồng /267km. Hiện đang triển khai 813km/TMĐT 38.469 tỷ đồng gồm 4 dự án.

Bên cạnh đó, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đơn vị đã được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba. 3 năm liền được Bộ GTVT công nhận là đơn vị Ban QLDA loại A. Dự án đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên được Bộ GTVT chọn gắn biển chào mừng 70 năm truyền thống Ngành GTVT.

DSC_7193
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trưởng phát biểu tại Đại hội 

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cho cán bộ, viên chức và đảng viên học tập, quán triệt tốt các Nghị quyết của Trung ương Đảng. Xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực cao trong công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vững vàng trước mọi khó khăn thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Xây dựng Đảng bộ, các chị bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo cán bộ, đảng viên học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Triển khai và thực hiện nghiêm túc nghị quyết TW 4, khóa XI của Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ GTVT ghi nhận, đánh giá cao cái hoạt động của Đảng bộ Ban QLDA trong thời gian qua. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Thứ trưởng đề nghị Đảng bộ tiếp tục cố gắng tập trung đột phá về cơ sở hạ tầng giao thông, các dự án đang triển khai cố gắng hoàn thành vào năm 2018. Đề ra mục tiêu tuyến đường Cam Lộ - La Sơn phải hoàn thành trước năm 2019, đồng thời các giai đoạn khác tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư BOT, song song tiếp cận và nâng cao công tác quản lý nguồn vốn BT và BOT, đảm bảo chất lượng công trình và hạ giá thành. Tăng cường kiểm kiểm soát năng lực thi công của các nhà thầu xây dựng về mọi mặt từ nhân sự, thiết bị đến biện pháp thi công.

DSC_7180
 

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Ban QLDA Đường sắt phấn đấu 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ được học tập, nghiên cứu, quán triệt và các cấp ủy trực thuộc xây dựng chương trình công tác và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết cấp ủy các cấp.

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2015-2020, hoàn thành các dự án để nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh từ Pắc Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau) với quy mô 2 làn xe. Hiện nay, trên toàn tuyến còn 358km đường thuộc 7 dự án thành phần chưa triển khai.

Sau khi thảo luận, đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ 18, các đại biểu dự Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Ban QLDA đường Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Đoàn đại biểu dự đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT.

Kết quả, 11 đồng chí đã được Đại hội bầu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015 -2020 và 3 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng cấp trên. Trong đó, đồng chí Lâm Văn Hoàng, Tổng giám đốc Ban QLDA đường Hồ Chí Minh được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

Ý kiến của bạn

Bình luận