Doanh nhân Sài Gòn giết người chở xác đi 100 km phi tang

Nhật ký cảnh sát 28/10/2016 09:12

Sau khi giết người, chủ doanh nghiệp ở TP.HCM dùng ôtô chở thi thể nạn nhân sang Long An để đốt phi tang.

faurhientruongvuan
Nơi phát hiện thi thể của anh B. bị thiêu cháy.

Ngày 27/10, Công an tỉnh Long An bàn giao nghi can Trương Tích Tài (58 tuổi, chủ một doanh nghiệp ở quận Tân Phú, TP.HCM) cho Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Rạng sáng 10/10, người dân phát hiện người đàn ông trung tuổi bị thiêu cháy tại ấp Mương Khai, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An. Những người có mặt nỗ lực dập lửa nhưng nạn nhân đã tử vong, phần đầu, mặt bị cháy không thể nhận dạng.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Long An đã vào cuộc điều tra. Cảnh sát xác định nạn nhân là Lê Quốc B. (37 tuổi, ở quận Tân Phú, TP.HCM), trước đó bị sát hại rồi đốt xác.

Trích xuất hình ảnh từ camera an ninh từ các tuyến đường gần hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện có người dùng ôtô chở thi thể anh B. đến ấp Mương Khai phi tang.

Lần theo manh mối này, ngày 20/10, Công an tỉnh Long An đã bắt giữ nghi can Trương Tích Tài. Bước đầu, Tài đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, đầu năm 2016, Tài vay 100 triệu đồng của bố anh B. Trưa 9/10, anh B. thay mặt cha tìm đến nhà đòi nợ.

Trong lúc xích mích, Tài cầm khoan điện đập liên tiếp vào phía sau đầu nạn nhân, khiến anh B. tử vong tại chỗ. Sau đó, nghi phạm lấy ôtô chở thi thể nạn nhân vượt 100 km đến địa điểm trên đốt xác phi tang.

Ý kiến của bạn

Bình luận