Đoàn xe vượt tải trọng 600% bị cắt thùng

Bạn đọc 10/09/2014 08:43

Sau nhiều ngày theo dõi, thanh tra giao thông Thanh Hóa đã bắt giữ đoàn xe tải thường xuyên chở hàng quá 500 – 600% tải trọng cho phép. Việc cắt thùng, buộc hạ tải đã được tiến hành chiều nay. Chiều 9/9, thanh tra giao thông (Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa) đã tiến hành cắt thùng 5 ôtô tải có chiều cao gấp nhiều lần quy định. Các phương tiện này đều mang biển kiểm soát tỉnh ngoài như Nam Định, Thái Nguyên và được một số doanh nghiệp ở Thanh Hóa thuê lại.


Chủ xe tự ý cơi nới thùng xe vượt nhiều lần so với quy định. Ảnh: Lê Hoàng.

Chủ xe tự ý cơi nới thùng xe vượt nhiều lần so với quy định. Ảnh: Lê Hoàng.

Theo cơ quan chức năng, đây là 5 trong số 7 xe tải cỡ lớn chuyên chở cát từ các bãi tập kết ở huyện Thiệu Hóa đi Khu kinh tế Nghi Sơn. Để tăng khối lượng vận tải, các chủ xe đã tự ý cơi nới chiều cao thùng xe từ 1,9 đến 2m, gấp 3 – 4 lần quy định.

“Riêng xác mỗi xe này đã có trọng lượng 17,5 tấn, đi trên đê và các con đường xã Thiệu Tâm, Thiệu Toán… (huyện Thiệu Hóa) chỉ có tải trọng cho phép dưới 12 tấn. Nếu các xe chở đầy vật liệu, tổng trọng lượng sẽ đội lên khoảng hơn 60 tấn, có xe chở cát ướt đến 70 tấn, bằng 500 đến 600% tải trọng chịu lực của các tuyến đường”, ông Trịnh Ngọc Minh, Chánh Thanh tra giao thông Thanh Hóa cho hay.

Cũng theo ông Minh, cơ quan chức năng đã phát hiện đoàn xe quá khổ này hơn một tuần qua. Tuy nhiên, mỗi khi phát hiện bóng dáng lực lượng tuần tra, nhóm tài xế lại cho xe dừng hoạt động, chuyển cung đường.

“Có thể chủ xe đã cắt cử người bí mật theo dõi, báo tin nên các phương tiện mới né được nhiều ngày như vậy. Khi chúng tôi trực phía Vạn Hà, đoàn xe lại đi về phía huyện Thọ Xuân và ngược lại. Đến tận 5h sáng ngày 8/9, đoàn kiểm tra mới truy bắt được số xe này. Trong 7 chiếc thì có một xe chạy thoát còn một xe hỏng nằm lại bãi sông nên chỉ bắt được 5 xe….”, ông Minh cho biết thêm.

Sau khi bị cưỡng chế cắt bỏ phần thùng quá chiều cao cho phép, các doanh nghiệp sở hữu phương tiện sẽ bị xử phạt từ 5 đến trên 20 triệu đồng mỗi xe.

Theo Vnexpress.net

Ý kiến của bạn

Bình luận