Đoạn cao tốc Đại Xuyên-Liêm Tuyền có thể mở rộng lên 6 làn xe

Thị trường 26/02/2019 06:50

Đoạn cao tốc Đại Xuyên-Liêm Tuyền thuộc dự án đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình nếu được mở rộng lên 6 làn xe sẽ ngốn khoảng 355 tỷ đồng và thời gian hoàn vốn là 4 năm.

 

cau_gieninh_binh
Tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình nhìn từ trên cao. (Ảnh: VEC cung cấp)

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã có báo cáo gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc đầu tư mở rộng lên 6 làn xe đoạn Đại Xuyên-Liêm Tuyền thuộc dự án đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình.

Theo thống kê trong quá trình quản lý khai thác của VEC, từ khi đưa vào khai thác đến nay, lưu lượng phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến Cầu Giẽ-Ninh Bình liên tục tăng cao (trung bình từ 15-20%/năm), đặc biệt là đoạn tuyến Đại Xuyên-Liêm Tuyền (lưu lượng trung bình thông qua mặt cắt trong đoạn tuyến trung bình năm 2018 đạt 51.288 xe/ngày đêm).

Ngoài ra, vào các dịp lễ Tết, cuối tuần, lượng phương tiện lưu thông trên đoạn tuyến tăng đột biến, có thời điểm đạt 102.760 xe/ngày đêm (ngày 2/2/2019) gây ra tình trạng ùn ứ, ách tắc cục bộ, mất an toàn giao thông, gây ảnh hưởng không tốt đối với người tham gia giao thông và dư luận.

Với quy mô hiện trạng (2 làn xe cho mỗi chiều xe chạy, tốc độ khai thác tối đa 120km/giờ), trên cơ sở phương pháp xác định năng lực thông hành thiết kế đường cao tốc, lưu lượng mãn tải tính toán cho đoạn Cầu Giẽ-Liêm Tuyền là 44.000 xe/ngày đêm.

“Như vậy, đến nay đoạn tuyến Đại Xuyên-Liêm Tuyền đã vượt giới hạn năng lực thông hành của mặt cắt hiện trạng (đã mãn tải),” lãnh đạo VEC nhìn nhận.

Đặc biệt, trong thời gian qua, tuyến BOT Pháp Vân hoàn thành công tác nâng cấp, mở rộng với quy mô 6 làn xe và đưa vào khai thác đã khuyến khích các phương tiện lưu thông liên tục từ Hà Nội về Phủ Lý, Nam Định trên các tuyến cao tốc, đây sẽ là yếu tố  thúc đẩy và cần thiết phải đầu tư mở rộng đoạn tuyến Đại Xuyên-Liêm Tuyền giống cao tốc Pháp Vân.

Theo tính toán của VEC, tổng kinh phí dự kiến mở rộng 6 làn xe đoạn Đại Xuyên-Liêm Tuyền là 355 tỷ đồng. VEC tự huy động thông qua vay Ngân hàng thương mại (dự kiến 12%/năm, thời gian trả nợ 10 năm).

Khi công trình đưa vào khai thác, lưu lượng xe dự kiến tăng thêm đoạn Đại Xuyên-Liêm Tuyền vào năm 2020 là 14.358 xe/ngày đêm, năm 2021 là 19.060 xe/ngày đêm, từ năm 2022 mãn tải 22.000 xe/ngày đêm.

VEC cũng tính toán đến mức thu phí 1.500 đồng/xe tiêu chuẩn/km, tốc độ tăng phí định kỳ 3 năm một lần, mỗi lần 15%; thời gian khai thác vào quý 3/2020.

“Với phương án nêu trên, thời gian hoàn vốn đầu tư hạng mục mở rộng lên 6 làn xe đoạn Đại Xuyên-Liêm Tuyền là 4 năm,” phía VEC khẳng định./.

Ý kiến của bạn

Bình luận