Dính tiêu cực, 3 “sếp” đăng kiểm ở Hà Nội mất chức

Bạn đọc 09/10/2014 07:00

Ngày 7/10, Cục Đăng kiểm VN có văn bản báo cáo Bộ GTVT về việc xử lý kỷ luật với hình thức miễn nhiệm các cá nhân: Trịnh Viết Trung – Giám đốc trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 29-06V, Hoàng Trung Liêm – Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 29-03V (trước đây là Phó giám đốc trung tâm 29-06V) và ông Ngô Văn Việt – Giám đốc trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-04V (trước đây là đăng kiểm viên tại trung tâm 29-06V) do không hoàn thành nhiệm vụ, để xảy ra hoặc liên quan đến tiêu cực tại trung tâm 29-06V trong thời gian dài.


Các cá nhân dính đến tiêu cực tại trung tâm đăng kiểm 29-06 dù còn công tác tại đây hay không đều bị xử lý nghiêm

Các cá nhân dính đến tiêu cực tại trung tâm đăng kiểm 29-06 dù còn công tác tại đây hay không đều bị xử lý nghiêm

Từ đơn tố cáo của các một số cựu chiến binh kinh doanh vận tải ở xã Tam Hiệp, Tứ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) gửi đến Thanh tra Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm VN đã vào cuộc và bằng nhiều biện pháp, đã khẩn trương xác minh và làm rõ việc các cá nhân trên đã để xảy ra tiêu cực trong thời gian dài tại đơn vị này.

Bản thân các cá nhân trên cũng đã thừa nhận không hoàn thành nhiệm vụ được giao và để xảy ra tiêu cực tại đơn vị (trong thời gian công tác tại đây), đồng thời có đơn xin thôi giữ các chức vụ được giao.

Hội đồng kỷ luật của Cục Đăng kiểm VN đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với ông Trịnh Viết Trung và bố trí công việc khác; miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc đối với ông Hoàng Trung Liêm; miễn nhiệm chức vụ Giám đốc đối với ông Ngô Văn Việt và điều động giữ chức Phó giám đốc trung tâm đăng kiểm 29-05V. Trường hợp vi phạm của ông Việt xảy ra trước ngày 1/11/2011, khi đó đang là Đăng kiểm viên tại Trung tâm đăng kiểm 29-06V.

Ngoài 3 cá nhân trên, Cục Đăng kiểm VN cũng xử lý kỷ luật với hình thức Khiển trách với 8 cá nhân tại đơn vị trên do đã có hành vi tiêu cực; đồng thời phê bình đối với 7 cá nhân khác.

Theo giaothongvantai.com.vn

Ý kiến của bạn

Bình luận