Đình chỉ tàu và thuyền trưởng tàu ăn bớt thời gian của du khách

Ý kiến 20/11/2017 06:34

UBND TP Hạ Long vừa có công văn số 9043/UBND ngày 17/11, đề nghị Cảng vụ nội địa Quảng Ninh từ chối cấp phép, rời cảng bến, đình chỉ hoạt động trên Vịnh Hạ Long đối với tàu du lịch Thành Công 28 QN-2971 và thuyền trưởng của tàu là ông Nguyễn Văn Quảng.

a2
Ảnh minh họa

Theo công văn này, lý do đình chỉ hoạt động với tàu Thành Công 28 QN-2971 và thuyền Nguyễn Văn Quảng vì đã tự ý cắt xén hành trình của du khách.

Theo đó, tàu Thành Công 28 QN-2971 bị đề nghị dừng rời bến 20 ngày, kể từ 20/11/2017; thuyền trưởng Nguyễn Văn Quảng bị cấm hoạt động trên tàu du lịch, ra, vào Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu trong vòng 30 ngày, kể từ 20/11/2017. 

Đồng thời, không cho phép ông Nguyễn Văn Quảng có tên trong danh sách thuyền viên, người làm việc trên tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long.

Trước đó, theo thông tin phản ánh của một nhóm du khách đi tham quan Vịnh Hạ Long vào ngày 12/11/2017 theo hành trình tuyến 1 quy định là 4 giờ, nhưng chỉ 2,5 tiếng tàu đã quay về tới bờ, bất chấp những bức xúc của du khách.

Ý kiến của bạn

Bình luận