Đình chỉ 3 quản lý thị trường đi ôtô gắn bảng 'xe báo chí'

Ý kiến 29/05/2018 09:45

Lãnh đạo Chi cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác 10 ngày đối với ba cán bộ trước nghi vấn sử dụng ôtô có trang bị đèn ưu tiên và gắn bảng "xe báo chí" đi kiểm tra xe khác.

 

Đình chỉ 3 quản lý thị trường đi ôtô gắn bảng 'xe
Chiếc ô tô có gắn đèn ưu tiên và bảng "xe báo chí" được nhóm cán bộ Quản lý thị trường dùng để chặn, kiểm tra xe tải chở gas - Ảnh: NH

Quyết định tạm đình chỉ công tác được ông Cao Xuân Luật - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh ký ngày 28-5, đình chỉ công tác 10 ngày đối với 3 cán bộ thuộc tổ công tác số 2, Đội Quản lý thị trường số 5.

Cụ thể, ba cán bộ bị tạm đình chỉ gồm: ông Nguyễn Thanh Bình, phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5; ông Bùi Tố Bắc và bà Trần Thị Ngọc Hà, đều là Kiểm soát viên thị trường.

Trước đó ngày 26-5, tại quốc lộ 18A (đoạn chạy qua địa phận phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh), tổ công tác của ông Bình được cho là đã sử dụng ô tô có trang bị đèn ưu tiên và dán biển ghi chữ "xe báo chí" tại phần kính trước xe.

Để chặn kiểm tra một xe tải chở gas, chiếc xe con này đã vượt lên ép chiếc xe tải vào lề đường, sau đó xuất hiện một người mặc trang phục của lực lượng Quản lý thị trường từ trên xe con chạy tới, trèo luôn lên xe tải để kiểm tra mà không đưa ra bất kỳ lý do gì.

Phát hiện nhóm người trên có dấu hiệu bất thường, lái xe tải đã quay video, chụp ảnh lại, đồng thời thông báo sự việc tới Công an phường Hùng Thắng, TP Hạ Long đề nghị làm rõ.

2 Đình chỉ 3 quản lý thị trường đi ôtô gắn bảng 'x
Người đàn ông mặc trang phục của lực lượng Quản lý thị trường trèo thẳng lên xe tải chở gas để kiểm tra mà không cần thông báo lý do cho tài xế - Ảnh: NH

Qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện chiếc xe mà nhóm cán bộ Quản lý thị trường trên sử dụng không tồn tại trên hệ thống đăng kiểm của Bộ Giao thông Vận tải nên đã lập biên bản đưa xe về trụ sở công an.

Theo ông Phạm Anh Tuấn - Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 5, xe mà 3 cán bộ quản lý thị trường sử dụng trông giống ô tô của cơ quan, tuy nhiên phần biển số lại không đúng.

Ông Cao Xuân Luật - Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh - cho biết hiện nay cơ quan này đang làm rõ sự việc và kiên quyết xử lý nghiêm nếu có sai phạm của cán bộ. 

Trước mắt, việc tạm đình chỉ công tác là để yêu cầu kiểm điểm, giải trình làm rõ trách nhiệm của Tổ công tác cùng các cá nhân có liên quan đến thông tin phản ánh.

Ý kiến của bạn

Bình luận