Điều tra hành khách Trung Quốc nghi trộm tiền trên máy bay

Nhật ký cảnh sát 05/09/2019 10:16

Người đàn ông Trung Quốc được phát hiện cầm số tiền hơn 9 triệu đồng mà một hành khách bị mất trên máy bay.

plo-khach-trung-quoc-trom-tien-tren-may-bay_mplt
Ảnh minh họa

Ngày 4/9, Công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết vừa bàn giao R.D.J. (47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản trên một chuyến bay.

Theo thông tin ban đầu, chiều 1/9, trên chuyến bay từ Đà Nẵng về TP.HCM, một hành khách tên A. (26 tuổi, ngụ tại quận Thủ Đức) phát hiện người đàn ông Trung Quốc có biểu hiện lục đồ của mình nên báo cho tiếp viên trưởng.

Khi kiểm tra, ông A. phát hiện mình bị mất số tiền là hơn 9 triệu đồng để trong bóp trong balô.

Tổ tiếp viên cùng ông A. tới kiểm tra thì phát hiện R.D.J. đang cầm số tiền trên trong tay phải, được ngụy trang che lại bằng áo khoác.

Khi đến sân bay, R.D.J. được chuyển cho Công an quận Tân Bình. Trong cùng ngày, người này được bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM điều tra, xử lý. Số tiền sau đó được trả lại cho bị hại.

Tuy nhiên, theo một nguồn tin, người đàn ông này không thừa nhận mình lấy trộm và kiên quyết không khai báo gì thêm. Phía hãng hàng không cũng cho biết hiện chưa có hình ảnh camera an ninh đủ để chứng minh người này lấy trộm tiền.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Ý kiến của bạn

Bình luận