Điều tra 6 đối tượng mang kiếm tự chế đập phá cửa hàng điện thoại

Đường dây nóng 18/10/2018 14:26

Một nhóm gồm 6 đối tượng mặc áo chống nắng, đầu đội mũ, bịt kín mặt đi trên 2 chiếc xe máy. Sau khi xuống xe, 4 đối tượng cầm theo tuýp sắt, kiếm tự chế xông vào bên trong cửa hàng điện thoại đập phá tài sản, ô tô rồi bỏ trốn.

2-1256
Hình ảnh do camera an ninh ghi lại các đối tượng mặc áo chống nắng, đội mũ, bịt mặt dùng hung khí đập phá ô tô.

Ngày 16/10, tại xóm Lâm Hoan, xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, một nhóm gồm 6 đối tượng mặc áo chống nắng, đầu đội mũ bịt kín mặt đi trên 2 chiếc xe máy, sau khi xuống xe, 4 đối tượng cầm theo tuýp sắt, kiếm tự chế xông vào bên trong cửa hàng, 2 đối tượng còn lại ngồi trên 2 chiếc xe máy chờ đồng bọn hành động xong rồi lên xe tẩu thoát.

Sự việc trên được camera an ninh trong cửa hàng điện thoại ghi lại, theo đó 4 đối tượng cầm theo kiếm tự chế, tuýp sắt đi vào phía bên trong cửa hàng, cả 4 đối tượng này liền dùng hung khí đập vỡ 2 chiếc tủ đựng điện thoại di động rồi bỏ chạy ra ngoài.

Trong lúc rời đi, nhóm đối tượng tiếp tục dùng hung khí đập phá 1 chiếc xe ô tô màu trắng đang đỗ ở trong sân và một chiếc xe máy rồi nhanh chóng chạy ra ngoài tẩu thoát.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô bị vỡ 1 kính trước, 1 kính cửa sổ trời, 1 kính sau và hư hỏng móp méo nhiều vị trí trên thân xe, chiếc tủ kính và nhiều chiếc điện thoại bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh kính vỡ bắn tung xuống đất.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân đã lập tức báo cáo sự việc với Công an xã Giao Phong.

Phía Công an xã Giao Phong cho biết đã đến hiện trường kiểm tra sự việc và báo tới Công an đồn Quất Lâm, Công an huyện Giao Thủy để phối hợp điều tra làm rõ sự việc.

Ý kiến của bạn

Bình luận