Điểm trúng tuyển lớp 10 của THPT chuyên Khoa học Tự nhiên

13/06/2018 10:08

Khối chuyên Toán có chuẩn đầu vào cao nhất với 21,5 điểm, chuyên Vật lý giảm 5 điểm so với năm ngoái.

thi-sinh-thi-chuyen-tu-nhien-6219-1528775607
Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Khoa học Tự nhiên năm học 2018-2019. Ảnh: Dương Tâm.

Ngày 11/6, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên thông báo điểm trúng tuyển lớp 10 năm học 2018-2019. So với mùa tuyển sinh năm trước, điểm chuẩn đầu vào của 4 trong 5 khối chuyên đều tăng từ một đến 2,5 điểm.

Cụ thể, điểm trúng tuyển của khối chuyên Toán là 21,5, tăng 2 điểm so với năm trước và dẫn đầu toàn trường. Khối chuyên Tin đứng thứ hai với 20,5 điểm, tăng một điểm.

Khối chuyên Sinh có điểm chuẩn là 19 (tăng 2 điểm), khối chuyên Hóa là 18,5 (tăng 2,5 điểm).

Duy nhất, chuyên Vật lý không tăng chuẩn so với năm trước mà giảm đến 5 điểm. Ở mùa tuyển sinh năm 2017-2018, chuyên Vật lý có điểm trúng tuyển cao nhất trường (22,5), điểm của năm nay là 17,5.

"Thủ khoa thi lớp 10 năm nay đạt 28 điểm, thuộc khối chuyên Toán", ông Đoàn Văn Vệ, Trưởng phòng Đào tạo, Đại học Khoa học Tự nhiên nói.

Ông giải thích, điểm trúng tuyển vào trường là tổng của điểm môn Toán vòng một (hệ số 1) và điểm môn chuyên (nhân hệ số 2). Trong đó, môn Toán vòng một phải đạt từ 3 điểm trở lên, môn chuyên đạt từ 4 điểm trở lên. Môn Ngữ văn không được tính vào điểm trúng tuyển nhưng thí sinh phải đáp ứng điều kiện đạt từ 3 điểm trở lên.

Thí sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học trong ngày 29/6.

Trước đó, ngày 3-4/6 hơn 3.200 thí sinh đã tham gia kỳ thi chọn học sinh vào lớp 10 THPT chuyên Khoa học Tự nhiên. Với 450 chỉ tiêu, mỗi thí sinh phải chọi với 7 bạn để giành suất vào trường. Ở kỳ thi này, các thí sinh phải làm 3 bài thi gồm bài điều kiện môn Ngữ văn, Toán vòng một và bài thi chuyên.

Ý kiến của bạn

Bình luận