Di dời Trạm trung chuyển xe buýt Bến Thành về đường Hàm Nghi

Tác giả: Văn Quyết

saosaosaosaosao
05/04/2017 18:44

Trạm trung chuyển xe buýt Bến Thành có 36 tuyến, 4739 chuyến, mỗi ngày trung bình vận chuyển 152 ngàn hành khách sẽ được di dời về đường Hàm Nghi.

h1
 Trạm trung chuyển xe buýt Bến Thành có 36 tuyến, 4739 chuyến mỗi ngày trung bình vận chuyển 152 ngàn hành khách sẽ được di dời về đường Hàm Nghi.

Ngày 5/4, Sở GTVT TP.HCM tổ chức thông tin phương án tổ chức trạm trung chuyển xe buýt Bến Thành về đường Hàm Nghi. Ông Trần Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành VTHK công cộng TP.HCM (Trung tâm) cho biết: “Hiện nay trạm trung chuyển xe buýt Bến Thành có 36 tuyến, 4739 chuyến, mỗi ngày trung bình vận chuyển 152 ngàn hành khách. Để tổ chức thi công gói thầu 1A tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) ngày 10/4 chúng tôi sẽ di dời trạm trung chuyển xe buýt Bến Thành về đường Hàm Nghi. Khi di dời qua đường Hàm Nghi sẽ không thay đổi lộ trình các tuyến. Chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp vận tải bố trí lực lượng tại 6 khu vực trên đường Hàm Nghi để phối hợp với lực lượng chức năng hướng dẫn, đảm bảo an toàn cho hành khách đi xe buýt, đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông tại khu vực”.

Theo đó, tại đường Hàm Nghi sẽ được lắp đặt 6 trạm trung chuyển phục vụ cho việc vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt. Làn hỗn hợp trên đường Hàm Nghi làm phương án dự phòng khi xảy ra ùn ứ giao thông khi xảy ra ùn ứ trên đường Hàm Nghi. Đề xuất phân luồng 1 chiều ô tô trên đường Camette (đoạn từ Phạm Ngũ Lão đến Nguyễn Công Trứ). Trường hợp cần thiết Trung tâm sẽ phối hợp với Khu quản lý giao thông đô thị số 1 cải tạo phân cách tại giao lộ Hàm Nghi – Tôn Thất Đạm để đảm bảo xe buýt quay đầu.

Đường Hàm Nghi có lượng phương tiện cá nhân (ô tô và xe gắn máy) lưu thông qua lại không cao nên việc lo ngại ùn tắc cũng không đáng ngại. Chúng tôi sẽ tăng cường lắp đặt biển báo, bảng hướng dẫn cũng như các trụ dừng tại các trạm chờ, vừa tạo thuận lợi cho hành khách khi đi xe buýt vừa giúp người dân lưu thông suôn sẻ hơn… Thời gian đầu khi triển khai dự án sẽ không tránh khỏi việc người dân di chuyển khó khăn những giờ cao điểm nên rất mong người dân Thành phố thông cảm và chia sẻ, ông Trung chia sẻ.

Ý kiến của bạn

Bình luận