Đền Trần (Nam Định): Không gửi xe vẫn phải trả phí kiểu "chặt chém"

Ý kiến 23/02/2018 16:06

Đưa người nhà đến lễ ở đền Bảo Lộc thuộc quần thể di tích đền Trần, Nam Định, dù không gửi ô tô nhưng du khách vẫn bị bảo vệ yêu cầu trả tiền gửi xe 50.000 đồng với lý do "chở khách dừng trong phạm vi 2 cây số là phải nộp lệ phí".

 

Không gửi xe vẫn phải trả phí
Du khách phản ánh, đến lễ ở đền Bảo Lộc (Nam Định) ngày mùng 1 Tết đã phải trả phí gửi ô tô 50.000 đồng, quá quy định 20.000 đồng; nhưng đến ngày mùng 4 Tết chỉ đưa người nhà đến lễ, không gửi xe nhưng vẫn bị bảo vệ trông xe yêu cầu phải trả phí 50.000 đồng

Phản ánh tới Báo điện tử Infonet, anh Lưu Tuấn Hải ở Quảng Ninh cho biết: Tết năm nào gia đình anh cũng thường về lễ ở đền Bảo Lộc (Nam Định).

Như thường lệ, năm nay anh cũng đã đến đền lễ vào ngày mùng 1 Tết. Song do vợ anh bận công việc nên đến chiều mùng 4 Tết anh mới đưa vợ đến lễ được.

Tuy nhiên, anh khá bất ngờ khi chỉ đưa vợ đến gần đền và vợ anh xuống xe, anh không gửi xe ô tô nhưng vẫn bị bảo vệ ở đó chạy tới yêu cầu trả tiền phí trông giữ xe 50.000 đồng.

Du khách phản ánh, đến lễ ở đền Bảo Lộc (Nam Định) ngày mùng 1 Tết đã phải trả phí gửi ô tô 50.000 đồng, quá quy định 20.000 đồng; nhưng đến ngày mùng 4 Tết chỉ đưa người nhà đến lễ, không gửi xe nhưng vẫn bị bảo vệ trông xe yêu cầu phải trả phí 50.000 đồng

"Ngày mùng 1 Tết tôi vào đền lễ và đã phải trả tiền gửi xe ô tô với mức giá 50.000 đồng/xe ô tô 5 chỗ là đã vượt quá quy định, nhưng chiều mùng 4 Tết, tôi không gửi xe mà chỉ đưa vợ đến lễ. Chỗ tôi dừng xe để vợ xuống không thuộc phạm vi dừng đỗ xe của nhà đền, cũng không có biển cấm đỗ… nhưng bảo vệ trông xe nhà đền vẫn bắt tôi phải trả 50.000 đồng là vô lý", anh Hải nói.

photo-1-151934829323390770808
Nhân viên bảo vệ đề nghị du khách trả phí dù không gửi xe. (Ảnh cắt từ clip do độc giả phản ánh)

Theo đoạn clip của camera hành trình trên ô tô của anh Hải ghi lại thì người bảo vệ trông xe khu vực đền Bảo Lộc có nói với anh Hải lý do thu tiền: “Nếu đi qua về ăn Tết thì thoải mái nhưng đã chở khách dừng trong phạm vi 2 cây số là phải nộp lệ phí vì xã đã khoán thầu…. Nếu không có khách xuống thì không thu tiền nhưng đã có một khách xuống tức là phương tiện đưa khách vào lễ”.

Vì không muốn đôi co trong ngày đầu năm mới, anh Hải đã buộc phải trả 50.000 đồng cho người bảo vệ trông xe dù không gửi xe.

Chia sẻ với PV Infonet, anh Hải cho hay: "Tôi không tiếc 50.000 đồng tiền gửi xe mà chỉ cảm thấy rất buồn về cách thu tiền trái luật, thiếu chuyên nghiệp ở một nơi linh thiêng, thu hút hàng vạn khách thập phương đến lễ đầu năm".

Trong khi đó, anh Hải cho biết, nhiều điểm đền chùa tại Quảng Ninh đã miễn phí gửi xe cho du khách đến lễ thì Nam Định lại tận thu, do đó cơ quan chức năng cần chấn chỉnh ngay tình trạng này.

Trao đổi với PV Infonet, bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch TP Nam Định xác nhận việc bảo vệ thu phí ô tô ban ngày 50.000 đồng là sai quy định, vì với xe ô tô 5 chỗ thì quy định thu ban ngày chỉ 30.000 đồng.

Bà Oanh khuyến cáo người dân, khi đến khu vực gửi xe ở quần thể khu vực quần thể di tích văn hóa Trần đều có bảng niêm yết giá gửi xe, nếu bị thu cao hơn giá niêm yết đó thì người dân dứt khoát không trả.

Liên quan đến việc du khách không gửi xe mà vẫn bắt trả phí gửi xe nói trên, bà Oanh cho biết sẽ kiểm tra và xem xét xử lý. Tuy nhiên, bà Oanh cũng đề nghị người dân cung cấp thông tin và cả hình ảnh của người bảo vệ trông xe thu tiền đó để giao UBND phường xử lý luôn.

Theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 3/1/2017 của UBND TP. Nam Định có quy định rõ mức phí trông giữ các loại phương tiện tại khu vực quần thể di tích văn hóa Trần và Phủ Dầy (đền Bảo Lộc nằm trong quần thể di tích văn hóa Trần).

Cụ thể, đối với xe ô tô khách từ 30 chỗ trở lên, giá trông giữ xe ban ngày 50.000 đồng/lượt và ban đêm là 70.000 đồng/lượt.

Đối với xe ô tô khách từ 15 chỗ ngồi đến dưới 30 chỗ ngồi, giá vé trông giữ xe ban ngày là 40.000 đồng/lượt và ban đêm là 60.000 đồng/lượt.

Đối với xe ô tô con, taxi, xe lam, xe chở khách dưới 15 chỗ ngồi, giá vé trông giữ xe ban ngày 30.000 đồng/lượt và ban đêm 50.000 đồng/lượt.

Đối với xe đạp và xe đạp điện, giá trông giữ xe ban ngày 2.000 đồng/ lượt và ban đêm 4.000 đồng/lượt. Đối với xe máy, giá trông giữ xe ban ngày 4.000 đồng/lượt và ban đêm 8.000 đồng/lượt.

Ý kiến của bạn

Bình luận