Đề xuất tịch thu phương tiện của lái xe có nồng độ cồn cao

Hoạt động Ban ATGT 24/10/2018 06:37

Ủy ban ATGT quốc gia đề xuất, nếu lái xe mà nồng độ cồn cao ở mức nào đó thì tịch thu phương tiện.

 

Đề xuất tịch thu phương tiện của lái xe có nồng độ
Hiện trường vụ tai nạn do nữ tài xế xe BMW đâm vào một loạt phương tiện đang dừng đèn đỏ ở ngã tư Hàng Xanh

Liên quan đến việc lái xe sử dụng nồng độ cồn quá quy định gây TNGT khi tham gia giao thông, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia đề xuất nếu lái xe mà nồng độ cồn cao ở mức nào đó thì tịch thu phương tiện, thậm chí bổ sung phạt hình thức khác, như lao động công ích hoặc học lại để lấy bằng lái xe.

Theo ông Hùng, nữ lái xe BMW gây tai nạn ở Hàng Xanh (TP.HCM) chỉ là một giọt nước tràn ly, vì xưa nay hiếm khi thấy nữ lái xe sử dụng rượu bia quá mức.

Lãnh đạo Ủy ban ATGT quốc gia cho rằng, cần chế tài mạnh, thậm chí cần thêm hình thức bổ sung để tạo tính răn đe như lao động công ích, buộc lái xe phải học lại luật mới được lấy bằng…

Đề cập đến việc nhiều nước hình sự hóa hành vi điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn nhưng tại Việt Nam thì chưa thực hiện chế tài này, theo ông Hùng, mỗi nước có điều kiện khác nhau, môi trường thực thi pháp luật hình sự khác nhau.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 21-10, xe ôtô BMW BKS 51F-27910 chạy tốc độ cao trên đường Điện Biên Phủ hướng từ quận 1 về cầu Sài Gòn. Khi đến ngã tư Hàng Xanh, phường 21, quận Bình Thạnh (TP.HCM) thì cuốn hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ vào gầm. Chưa dừng lại, chiếc xe này tiếp tục lao lên phía trước đâm vào chiếc xe taxi BKS 51A-398.67 đang rẽ vào vòng xoay.

Vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Kim Phụng (sinh năm 1980, quê Đồng Nai) bị vướng dưới gầm xe kéo lê hàng chục mét, tử vong ngay tại chỗ.

Qua xác minh, người phụ nữ điều khiển ôtô là Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1972, trú tại quận 12, TP.HCM. Trước khi điều khiển ôtô bà Nga có sử dụng rượu bia.

Ý kiến của bạn

Bình luận